Hà Nội cho xe bồn xịt rửa nhiều tuyến đường sau 3 năm tạm dừng

Thứ Tư, 17/06/2020, 18:18
Trước tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, UBND Thành phố Hà Nội đã đồng ý kế hoạch tưới nước rửa đường của 30 quận, huyện, thị xã.


Ngày 17/6, sau 3 năm tạm dừng,  Công ty Urenco đã điều các xe bồn thực hiện trở lại việc tưới nước rửa đường. 
Theo đó, trong thời gian tới, các tuyến được rửa là những phố chính ở địa bàn quận, huyện và thường xuyên phát sinh bụi bẩn.
Thành phố yêu cầu việc rửa đường tuân thủ nguyên tắc đảm bảo vệ sinh môi trường, không chồng lấn với hoạt động của xe quét hút và không tưới nước rửa đường trong ngày mưa. Kinh phí rửa đường năm 2020 của thành phố trên 114 tỉ đồng từ ngân sách.
Cũng theo đại diện Urenco, do việc rửa đường bắt đầu được thực hiện trở lại đúng thời điểm nắng nóng găt gắt của mùa hè nên việc rửa đường cũng giúp giảm bớt nhiệt độ từ 3 - 5 độ C.
Được biết, Thành phố Hà Nội giao Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và Sở Xây dựng bố trí nguồn kinh phí để tưới nước rửa đường đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Chính phủ.
M.Ánh
.
.
.