HẬU GIANG:

Nhiều hộ dân bị cô lập vì "mất" đường giao thông

Thứ Năm, 26/05/2016, 17:18
Lúc 4h30', ngày 26-5, tại ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) xảy ra vụ sạt lở đất, cắt đứt đường giao thông nông thôn, gây khó khăn cho người dân trong khu vực. 

Theo đó, vụ sạt lở đã làm một đoạn đường giao thông nông thôn dài 50m, sâu vào trong khoảng 4m, khiến người không thể qua lại được. 

Bà Nguyễn Thị Phúc Uyên (ngụ ở ấp Phú Thạnh), cho biết: “Khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, trong lúc đang ngủ gia đình tôi nghe thấy một tiếng “ầm”. Cả nhà vùng dậy chạy ra thì thấy toàn bộ con đường bê tông trước nhà sụp xuống sông”. 

Hiện trường vụ sạt lở ở ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh vào sáng sớm ngày 26-5

Theo người trong khu vực, đoạn đường này có dấu hiệu nứt từ hơn một tháng nay. Dù nhiều gia đình đã xây bờ kè để chống sạt lở nhưng không có tác dụng. 

Hiện người dân rất lo lắng, vì đến chiều cùng ngày, đất tiếp tục sạt lở sâu vào sát tường nhà. Bà Uyên cho biết thêm, gần 1 km đường cùng tuyến có dấu hiệu nứt và khả năng sạt lở bất cứ lúc nào.


Đức Văn - CTV
.
.
.