Sắp xóa 3 cầu đường bộ đi chung với đường sắt

Chủ Nhật, 17/02/2013, 22:26
Dự kiến, công trình thi công cầu đường bộ Thị Cầu, Tam Bạc, Đồng Nai sẽ lần lượt khánh thành vào dịp chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và kỷ niệm 123 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2013).

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, dự án “Xây dựng mới 3 cầu Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu” theo lệnh của Thủ tướng Chính phủ sẽ hoàn thành vào quý II-2013.

Đây là 3 trong 9 cây cầu còn lại đi chung giữa đường sắt và đường bộ. Trên các cầu này thường xuyên tắc nghẽn và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Mục tiêu đầu tư xây dựng mới các cây cầu này để tách việc đi chung giữa đường bộ và đường sắt, nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc giao thông.

Khi hoàn thành cầu đường bộ Thị Cầu sẽ góp phần giảm tắc nghẽn, đảm bảo ATGT và đặc biệt là xóa bỏ tình trạng cầu chung giữa đường bộ và đường sắt. (Ảnh minh họa).

Cả 3 cầu đều được khởi công cách đây 15 tháng, nhưng hiện đã hoàn thành trên 80% khối lượng công việc, trong đó cầu Đồng Nai và Thị Cầu phấn đấu sẽ hợp long vào ngày 31/3. Cầu Tam Bạc do vướng mặt bằng nên sẽ gác dầm nối hai đầu vào ngày 31/3/2013.

Dự kiến, công trình thi công cầu đường bộ Thị Cầu, Tam Bạc, Đồng Nai sẽ lần lượt khánh thành vào dịp chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và kỷ niệm 123 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2013).

Cùng với 3 cây cầu trên, một số cây cầu chung còn lại cũng đã có phương án giải quyết, kết nối với các dự án QL1 và đường Hồ Chí Minh. Duy nhất còn cầu Lục Nam đang làm báo cáo khả thi và cũng sẽ được triển khai trong năm 2013, để năm 2015 không còn tình trạng cầu đường sắt đi chung với đường bộ

T.Tùng
.
.
.