Sập tường gạch, một người tử vong

Thứ Tư, 21/04/2010, 10:25
Trong lúc dỡ bức tường bếp nhà ông Cát, anh Đô đã bị tường gạch cao khoảng 2m đổ ập vào người, dẫn đến tử vong.

7h40' ngày 20/4, gia đình ông Dương Văn Cát, trú ở tổ An Đào, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội thuê một số người tháo dỡ tường bếp để xây dựng lại. Quá trình thi công, do bất cẩn nên anh Nguyễn Đình Đô, 33 tuổi, trú tại tổ dân phố Kiên Thành, thị trấn Trâu Quỳ, bị bức tường gạch cao khoảng 2m đổ ập vào người, dẫn đến tử vong.

Công an thị trấn Trâu Quỳ phối hợp cùng đội nghiệp vụ Công an huyện Gia Lâm tiến hành lập biên bản, hồ sơ sự việc để giải quyết

P.A.
.
.
.