Sập tượng Phật cao 45m

Thứ Tư, 08/07/2015, 17:31
Ngày 8/7, UBND huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang khẩn trương, điều tra làm rõ nguyên nhân làm sập bức tượng Phật đang xây tại chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm (thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) cao 45m, xảy ra lúc 17h, ngày 7/7. Dự kiến, sau khi hoàn thành, đây là bức tượng phật cao nhất miền Bắc.

Theo đó, bức tượng Phật đang trong quá trình thi công bị đổ sập, rất may không có thiệt hại về người.

Tượng bị sập.

Được biết, thời điểm tượng bị sập, nhóm thợ làm công trình ở chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm vừa được nghỉ sớm vì hết nguyên vật liệu. Bụng tượng bị gẫy gập, đổ sập xuống đài sen, mặt tượng Phật bị úp xuống nền đài. Toàn bộ kết cấu chân và đài tượng bị hư hỏng hoàn toàn. công trình Chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm Phật khởi công từ năm 2010 bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Theo thiết kế, công trình này gồm 2 phần: dưới là chùa, trên là tượng. Riêng phần tượng cao 26 m, chân đài tượng khoảng 10 m được đặt dựng khoảng 1 năm nay. Tuy công trình chưa hoàn thành những vẫn có đoàn khách đến thăm quan, chụp ảnh.

Theo người dân  địa phương, nhà chùa tự đứng ra chọn người làm, thuê thợ theo từng hạng mục công việc. Hầu hết thợ làm cho nhà chùa đều là người ở các xã trong huyện….

Đ.H.
.
.
.