Sập sàn bê tông, hai người bị thương nặng

Thứ Bảy, 29/09/2012, 22:59
Tại công trường xây dựng công trình Trường THPT Chu Văn An (phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) khi đang thi công mái vòm thì bất ngờ sàn bê tông đổ sập khiến 2 người trong đó có 1 chủ thầu xây dựng bị thương nặng.

Lúc 18h ngày 27/9, trong lúc thi công phần đổ mái vòm tại công trường xây dựng công trình Trường THPT Chu Văn An (phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) thì sàn bê tông bất ngờ sập, làm 2 nạn nhân rơi từ độ cao hơn 9m bị vùi lấp trong đống bê tông dẫn đến bị thương nặng gồm: Anh Nguyễn Văn Cường (27 tuổi, chủ thầu xây dựng công trình), trú phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa và anh Nguyễn Quý (30 tuổi, thợ xây), trú phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, bác sĩ cho biết, hai nạn nhân cùng bị tràn dịch màng phổi, chấn thương phần mềm. Riêng anh Cường bị sụt lún đốt sống xương N1, gãy tay và đa chấn thương vùng mặt… Hiện hai nạn nhân đang được y, bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Rất may vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, các công nhân thi công hết giờ làm. Nguyên nhân có thể do sàn bê tông đổ lệch khiến giàn giáo làm bằng gỗ chịu lực không đều, gãy, đổ sập xuống

Văn Thành
.
.
.