Sập máng nước, hai người tử nạn

Thứ Bảy, 12/12/2009, 11:10
Khoảng 9h15' ngày 11/12, một vụ TNLĐ nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà đang sửa chữa (số 182, Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, TP HCM) làm hai công nhân thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên một nhóm công nhân đang tiến hành trát vữa trên phần mái căn nhà 182 thì máng nước bằng bê tông có diện tích 12,5mx0,6m bất ngờ đổ ập xuống đè trúng 3 người.

Hai công nhân Tấn Ngọc Trung (54 tuổi) và Lê Văn Tràu (30 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) bị máng nước đè thẳng vào người. Nạn nhân thứ ba là ông Bùi Văn Mùi (50 tuổi, chủ nhà) cũng bị máng nước này đè vào chân. Do máng nước rơi xuống chắn ngang mái tôn nên không rơi xuống đất, một số công nhân đang làm việc cố gắng tìm cách đưa các nạn nhân ra ngoài không thành.

Nhận được tin báo, UBND, Công an phường 28, quận Bình Thạnh đã điều động lực lượng xuống hiện trường tìm cách đưa nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài. Một xe cần cẩu xây dựng gần đó đã được huy động đến nâng máng nước lên để đưa ba nạn nhân đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Trên đường cấp cứu, công nhân Trung đã tử vong do vết thương quá nặng, còn công nhân Tràu đã chết tại bệnh viện. Riêng ông Mùi vẫn còn đang được theo dõi với tình trạng chấn thương vùng chân và lưng.

Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận, phần máng nước bằng bê tông được gắn bằng 10 tấm đan loại 0,6mx1m và liên kết với nhau bằng hai hàng gạch (4 lỗ). Tại phần nối giữa máng nước với tường, cột căn nhà không có một kết cấu bê tông cốt thép nào.

Phó Chủ tịch UBND phường 28, quận Bình Thạnh (phụ trách mảng đô thị) cho biết: Do căn nhà trên nằm tại khu vực thường xuyên bị ngập nước nên đầu tháng 11/2009 chủ nhà đã đến UBND phường xin giấy phép sửa nhà (tôn nền, nâng mái). Trong quá trình sửa chữa các công nhân ở đây thi công không đảm bảo an toàn nên mới gây ra sự việc nghiêm trọng trên. Trước mắt, UBND phường lập biên bản, đình chỉ thi công và gởi báo cáo lên UBND quận Bình Thạnh xử lý

Minh Đức
.
.
.