Sập giàn giáo trong hầm Cổ Mã, 4 công nhân bị thương

Thứ Năm, 19/03/2015, 08:56
Khoảng 19h đêm 17/3, một sự cố sập giàn giáo xảy ra bên trong hầm Cổ Mã khiến 4 người, gồm: Nguyễn Văn Bằng, 41 tuổi; Nguyễn Văn Bắc, 21 tuổi; Trương Văn Hải, 19 tuổi - cùng trú ở TP Hà Nội và Lê Văn Bình, 35 tuổi, trú ở Nghệ An bị thương.

Đến sáng 18/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên vẫn đang cấp cứu và điều trị cho 4 công nhân bị tai nạn lao động khi thi công đường hầm Cổ Mã trong dự án hầm đường bộ đèo Cả trên huyết mạch giao thông QL1A, nối liền hai tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h đêm 17/3, một sự cố sập giàn giáo xảy ra bên trong hầm Cổ Mã khiến 4 người, gồm: Nguyễn Văn Bằng, 41 tuổi;  Nguyễn Văn Bắc, 21 tuổi; Trương Văn Hải, 19 tuổi – cùng trú ở TP Hà Nội và Lê Văn Bình, 35 tuổi, trú ở Nghệ An bị thương.

Một công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

4 nạn nhân đều là công nhân Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Trường Phát, TP Hà Nội, trong đó anh Bình là người bị thương nặng nhất do bị gãy 6 xương sườn, đa chấn thương vùng tay, chân và mặt đang nằm ở khoa hồi sức cấp cứu.

Được biết, vào thời điểm đó, Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Trường Phát thuê xe chở máy khoan của Công ty cổ phân Sông Đà 10 lắp đặt giàn giáo có độ cao 9m, rộng 6m, trọng lượng khoảng 3 tấn để gia cố chống thấm phía bắc cửa hầm Cổ Mã.

Sau khi giàn giáo lắp xong, xe chở máy khoan lùi ra ngoài cửa hầm nhưng người điều khiển xe quên hạ hệ thống nâng thiết bị dẫn đến va chạm, gây sập đổ giàn giáo.

Một số công nhân bị thương được đưa đến Trạm Y tế xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa để sơ cứu. Điều đáng nói là vụ tai nạn xảy ra trong Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

Hữu Toàn
.
.
.