Sầm Sơn (Thanh Hóa): Chợ "cóc" hải sản họp bên cống nước thải

Thứ Ba, 19/07/2011, 11:16
Khu chợ được hình thành trên bãi biển thuộc phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn, kẻ bán, người mua luôn nhộn nhịp, tấp nập. Trong đó, người bán chủ yếu là dân địa phương, người mua là khách du lịch. Các quầy hàng ở đây được làm rất tạm bợ chỉ bằng mấy que luồng, trên lợp bạt màu xanh để che nắng, che mưa.

Hàng hóa bày bán chủ yếu là tôm, cua, cá, mực, ghẹ… đây là những món đặc sản biển được bán với giá đắt, nhưng lại được khách du lịch rất ưa chuộng. Vì thế, mỗi buổi sáng chợ hoạt động thường có các quầy ăn tại chỗ, nướng các món ăn hải sản ngay trên bãi biển. Một số quầy hàng bán đồ hải sản tươi sống, các ngư dân khi bán hàng còn vứt vương vãi túi nilon, rác thải trên bãi biển, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Chợ cóc hải sản Sầm Sơn hoạt động ngay gần cống nước thải.

Để đảm bảo trật tự, an toàn thực phẩm, không gây ô nhiễm trên những tuyến đường du lịch, đề nghị UBND thị xã Sầm Sơn sớm chỉ đạo các ngành chức năng khắc phục tình trạng này

Thái Thanh
.
.
.