Rừng vẫn đang chảy máu

Thứ Ba, 28/12/2004, 09:56
Với trên 4,370 triệu ha rừng, chiếm hơn 36% diện tích rừng cả nước, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên luôn là trọng điểm của nạn phá rừng trong nhiều năm qua...

Lợi dụng chủ trương của Nhà nước cho phép tận thu, tận dụng gỗ trong quá trình thi công các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện; khai hoang để bố trí đất ở, đất canh tác cho đồng bào, để phá rừng, khai thác gỗ trái phép cũng ngày càng "nóng lên".

Chẳng hạn như vụ phá rừng phòng hộ Thạch Nham (Quảng Ngãi), mở đường H110 từ thuỷ điện An Điềm nối vào đường Hồ Chí Minh đến thuỷ điện A Vương (Quảng Nam), vụ khai thác gỗ trái phép ở Đắk Nông...

Chỉ tính từ đầu năm 2004 trở lại đây, lực lượng Kiểm lâm và các cơ quan chức năng của các tỉnh tại khu vực này đã phát hiện, xử lý 12.959 vụ vi phạm pháp luật về rừng, khởi tố hình sự 147 vụ, với 147 bị can. Trong đó có 2.963 vụ phá rừng, khai thác trái phép lâm sản; 136 vụ cháy 683,3ha rừng; 7.654 vụ mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã; thu ngân sách 34,55 tỷ đồng...

Khi Nhà nước ban hành chủ trương khuyến khích nhập gỗ để thay thế gỗ khai thác từ rừng tự nhiên trong nước, phục vụ cho chế biến xuất khẩu, thì những đầu nậu gỗ liền tổ chức khai thác gỗ trái phép rừng ở khu vực biên giới và hợp thức hoá bằng thủ tục nhập khẩu gỗ. Xu hướng phá rừng cũng đang gia tăng trên tuyến đường Hồ Chí Minh...

Từ thực tế cho thấy, nạn lâm tặc tàn phá rừng ở các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên kéo dài trong thời gian qua là do việc phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vụ chống người thi hành công vụ còn chậm, hoặc thiếu kiên quyết..

Long Vân
.
.
.