Rừng phòng hộ đầu nguồn Khe Tánh bị tàn phá

Thứ Bảy, 25/08/2012, 10:30
Nhiều người dân cho biết, Trần Phước Sanh, Nguyễn Văn Sơn, Phạm Hồng Đức và một số đối tượng ở xã Quế Phong đã thuê khoảng 50 nhân công từ nhiều địa phương khác lên chặt phá rừng phòng hộ đầu nguồn Khe Tánh, núi Hòn Ngang, thuộc xã Quế Phong, Quế Sơn, Quảng Nam. Ngay khi phát hiện sự việc, họ đã gửi đơn tố cáo lên UBND xã, Kiểm lâm huyện, nhưng không cơ quan nào xử lý...

Sau gần một buổi men theo đường mòn, vượt qua nhiều dốc cao, suối sâu, chúng tôi đã đến được khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Khe Tánh, núi Hòn Ngang, thuộc xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Trước mắt chúng tôi, một vạt rừng lớn đã bị chặt phá không thương tiếc, ngổn ngang những thân cây lim, cây chò chỉ, chò xanh... có đường kính tới 60-70cm, bên cạnh những gốc cây nhựa vẫn còn ứa đỏ.

Gần đó là một cái lán dựng trên khoảnh đất rộng chừng 500m2 đã được san đắp bằng phẳng, cắm cây rào xung quanh. Đây chính là nơi các đối tượng chặt phá rừng, chuẩn bị đưa cây giống keo lá tràm lên để ươm trồng. Trong chiếc lán rộng đủ để vài chục người trú ngụ vẫn còn nồi niêu, bát đũa, muối mắm vứt la liệt trên nền đất...

Rừng phòng hộ Khe Tánh bị chặt phá tan hoang.

Ông Nguyễn Như Hoa, nguyên Phó Trưởng Công an huyện Hiệp Đức nghỉ hưu về sinh sống tại thôn Gia Cát Tây, xã Quế Phong, bức xúc: “Trong hai cuộc kháng chiến đánh Pháp và chống Mỹ cứu nước, rừng Khe Tánh, núi Hòn Ngang là căn cứ địa cách mạng. Khu rừng đầu nguồn này còn có chức năng giữ nước các con suối cung cấp cho 215 hộ dân thôn Gia Cát Tây dùng để sinh hoạt, sản xuất. Nó bị phá hoại chắc chắn sẽ làm cho người dân khốn đốn vì sông suối khô cạn...”.

Nhiều người dân cho biết, Trần Phước Sanh ở thôn Gia Cát Tây; Nguyễn Văn Sơn (còn gọi Ba Gà, ở thôn An Long 1); Phạm Hồng Đức ở thôn An Long 2, và một số đối tượng ở xã Quế Phong đã thuê khoảng 50 nhân công từ nhiều địa phương khác lên chặt phá rừng. Ngay khi phát hiện sự việc, họ đã gửi đơn tố cáo lên UBND xã, Kiểm lâm huyện, nhưng không cơ quan nào xử lý...

Thế nhưng, ông Doãn Hào - Chánh Văn phòng UBND huyện Quế Sơn, trả lời chưa nhận được thông tin về vụ việc này. Sau đó, ông Hào gọi ông  Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó Hạt Kiểm lâm huyện Quế Sơn đến hỏi… thì ông Nguyên “thú thực” rằng, từ ngày 14/8, Kiểm lâm huyện đã nhận được đơn tố cáo của nhân dân thôn Gia Cát Tây và cũng đã có buổi làm việc với Đảng ủy và UBND xã Quế Phong.

Ngày 15/8, Hạt Kiểm lâm thành lập tổ công tác gồm cán bộ Hạt và cán bộ UBND xã Quế Phong lên kiểm tra hiện trường vụ phá rừng, bước đầu xác định, diện tích rừng bị chặt phá là 9,3 ha, tại các khu vực cụ thể như: Hố Lội, Hòn Ngang, khoảng 6, tiểu khu 474 bị chặt phá 4,56ha; khu vực sát bên cạnh khu vực 1 và khu vực 3 là 5.900m2; khu vực 3 gồm Hố Gánh, Ông Nhàn, tiểu khu 474 bị chặt phá 4,5ha. Toàn bộ cây gỗ rừng bị chặt còn tại hiện trường, Hạt đang chuẩn bị xác định trực lượng, khối lượng gỗ.

Theo ông Nguyên, rừng Hòn Ngang có chức năng phòng hộ, không được phép khai thác...

Thành Công
.
.
.