Rộng cửa đón kiều bào về quê

Thứ Hai, 17/01/2005, 07:30

Chưa năm nào lượng kiều bào về quê ăn Tết nhiều như năm nay. Chỉ tính từ ngày 1/12/2004 đến ngày 13/1/2005, Sân bay Tân Sơn Nhất đã đón nhận hơn 63.000 Việt kiều từ hơn 100 nước trên thế giới trở về quê hương ăn Tết. Có khả năng, đến Tết âm lịch, con số này sẽ tăng vượt ngưỡng 100.000 người.

Trong dịp mừng xuân mới, chương trình "Đón kiều bào về quê ăn Tết" đã được Tp.Hồ Chí Minh tổ chức long trọng từ khâu đón tiếp Việt kiều tại sân bay đến những chương trình giao lưu, gặp gỡ kiều bào từ nay đến Tết Nguyên đán…

Đồng hành với chương trình chào đón kiều bào về quê ăn Tết, năm nay các hoạt động nghiệp vụ phục vụ hành khách tại Sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với kiều bào. Tại khu vực làm thủ tục nhập cảnh, lúc 11 giờ ngày 14/1/2005, chúng tôi thật sự bất ngờ vì tốc độ giải quyết thủ tục nhanh chóng của Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Chưa đầy 2 giờ đồng hồ, hơn 1.000 khách quốc tế của nhiều chuyến bay hạ cánh cùng lúc đã được giải quyết hoàn tất khâu thủ tục nhập cảnh.

Trước đó, ngày 1/1/2005, chuyến bay đầu tiên chở 243 du khách quốc tế "xông đất" Tp.Hồ Chí Minh cũng được Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất triển khai chỉ trong vòng… 20 phút, đây là kỷ lục nhanh nhất về tốc độ mà Công an cửa khẩu đã lập được trong ngày đầu năm.

Cũng để tránh phiền hà cho hành khách khi làm thủ tục, Hải quan sân bay đã phối hợp với các cơ quan như: Sở Ngoại vụ, Tổng cục Hải quan, các công ty du lịch… tuyên truyền và hướng dẫn hành khách thực hiện quy trình khai báo hải quan.

Tổ thanh niên tình nguyện thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ người già, trẻ em, thu xếp hành lý cồng kềnh của khách và hỗ trợ công tác phân luồng thông thoáng trong những giờ cao điểm để tránh ùn tắc. Vì thế, hành khách thực hiện hoàn tất thủ tục hải quan chỉ trong vòng vài phút thay vì phải chờ đợi như trước đây.

Đây là lần đầu tiên Tp.Hồ Chí Minh có lượng Việt kiều về quê đông nhất và các hoạt động liên quan đến Việt kiều cũng được tổ chức quy mô nhất. Về quê lần này, kiều bào không chỉ đón mừng Tết Nguyên đán tại quê nhà, mà còn có nhiều cơ hội nghiên cứu để đầu tư về kinh tế

V.D. - T.H.
.
.
.