Rộn ràng tiếng trống múa lân, múa rồng trên đường phố Sài thành ngày mùng 1 Tết

Thứ Bảy, 17/02/2018, 00:53
Ngay từ đêm giao thừa tiếng trống lân đã rộn rã trên các nẻo đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Tiếng “cắc tùng, cắc tùng tùng” khiến nhiều người háo hức, trong đó nhiều nhất là trẻ nhỏ. Đông vui và có nhiều đoàn múa lân biểu diễn nhất phải kể đến là khu vực Chợ Lớn, nơi có nhiều người Hoa sinh sống, kinh doanh... 

Trong ngày mùng 1 tết, các tuyến đường như Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo tiếng trống lân, rồng như thúc giục mọi người. 

Dường như các phương tiện không thể di chuyển qua các đoạn đường này vì các đoàn lân sư rồng biểu diễn. Trẻ em tròn xoe mắt nhìn những chú lân di chuyển trên mai hoa thung, thích thú khi đưa những bao lì xì đỏ lên cho lân ăn. 

Cảnh đông vui náo nhiệt khi có những đoàn múa lân, múa rồng diễn ra sẽ còn kéo dài cho đến rằm tháng giêng. Hình ảnh những chú lân, rồng biểu diễn trong ngày mùng 1 tết được phóng viên báo CAND Online ghi lại…

Bình thường các đoàn lân thường múa khai trương, biểu diễn tại đình chùa lễ hội nên trong những ngày Tết các đoàn lân thường xuyên đắt show. Ngày mùng 1 tết nhiều gia đình người Hoa tại Chợ Lớn đã thuê đoàn lân rồng về cúng khai trương
Tiếng "cắc tùng, cắc tùng tùng" của các đoàn lân rồng khiến trẻ nhỏ háo hức, nhất là trong những ngày tết, trẻ nhỏ thường bắt cha mẹ dừng lại để mình được nhìn những chú lân.
Màu sắc sặc sỡ của những chú lân, cái nháy mắt, há miệng tinh quái khiến trẻ nhỏ thích thú
Nhiều người sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh những chú lân lên Mai Hoa Thung trên đường phố
Các đoàn lân sư rồng biểu diễn với không gian rộng nên đường phố là sân khấu thích hợp nhất để biểu diễn, nhất là dịp tết, phương tiện đi lại trên đường ít.
Một em bé được bế lên để đưa tiền cho lân ăn trên đường Hải Thượng Lãn Ông 
Nhiều em bé háo hức nhưng khi giáp mặt với những chú lân thì tỏ vẻ sợ sệt
Một chú lân đang biểu diễn trên thung
Đường phố tại TP Hồ Chí Minh rộn ràng hơn khi các đoàn lân biểu diễn. Nhiều gia đình đang tiếp khách cũng chạy ra xem.
Mùng 1 tết, nhiều chủ kinh doanh khu vực Chợ Lớn thường cúng khai trương sớm và đặc sản không thể thiếu trong cúng khai trương là các đoàn múa lân sư rồng
Một người biểu diễn múa lân trên cây sào cao hàng chục mét được người trong đoàn đỡ khi biểu diễn xong
Du khách nước ngoài thích thú khi chứng kiến cảnh chú lân leo trên cột cao lơ lửng giữa không trung
Nhiều người vừa theo dõi múa lân vừa ghi lại hình ảnh 
Hai người nước ngoài thích thú khi xem đoàn lân biểu diễn các tiết mục công phu
Đây là hoạt động trọn gói của gia chủ khi thuê đoàn lân về múa khai trương
Để ghi lại hình ảnh múa lân rồng đẹp, một du khách nước ngoài phải chen vào đám đông mới tiếp cận được góc ảnh đẹp
Trẻ em là khán giả đông nhất
Để cho lân ăn lì xì nhiều trẻ nhỏ được các thành viên trong đoàn lân ẵm vào cạnh thung
Một em bé sợ không dám nhìn mặt chú lân
Múa lân thu hút đông đảo người xem vào dịp Tết

Anh Thư (ảnh)
.
.
.