Rò rỉ bình gas, 3 mẹ con bỏng nặng

Thứ Bảy, 21/09/2013, 15:25
Đến 16h ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ nổ bình gas khiến chị Hoàng Thị Mai Lan (28 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản cùng hai con trai tên Ngô Hoàng Long (5 tuổi), Ngô Hoàng Lợi (3 tuổi) bị bỏng nặng. 

Theo điều tra ban đầu, lúc 9h cùng ngày, trong lúc chị Lan đang nấu cơm trưa ở nhà thuộc ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản thì bất ngờ bình gas bị rò rỉ hơi ra ngoài và phát nổ. Lúc này, 2 con trai của chị đang đứng gần đó xem mẹ nấu cơm cũng bị ngọn lửa vụ nổ gas bao trùm khiến 3 mẹ con bị bỏng nặng toàn thân.

Sau khi được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Hớn Quản, cả 3 nạn nhân đã được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng nguy kịch.

Mẹ con chị Lan đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi với chúng tôi, anh Ngô Tấn Lực (39 tuổi, chồng chị Lan), đau đớn cho biết, cuộc sống của gia đình anh rất khó khăn, cả 2 vợ chồng làm đủ việc để mưu sinh nhưng cũng chỉ đủ tiền để nuôi 2 con nhỏ. Nay vụ tai nạn xảy ra càng khiến gia đình anh trở nên khó khăn hơn

C.Bình
.
.
.