Rộ lên khai thác vàng trái phép ở Tam Lãnh

Thứ Bảy, 04/01/2014, 15:16
Sau một thời gian tạm lắng, tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, lại “nóng” việc khai thác vàng trái phép, sau khi Nhà máy Khai thác vàng Bồng Miêu tạm ngừng hoạt động…

Ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, lo lắng: “Việc Nhà máy Khai thác vàng Bồng Miêu ngừng hoạt động hơn một tháng qua, tại địa phương có đến gần 400 công nhân cũng phải nghỉ việc về nhà. Trong đó, nhiều người vào núi khai thác vàng trái phép. Không những người dân địa phương, mà còn xuất hiện đối tượng đến từ các nơi khác, như: Núi Thành, Tiên Phước, Thăng Bình...

Hiện có hàng trăm người đang “ẩn” mình, ăn ở, sinh hoạt ngay trong các hầm để khai thác vàng trái phép, nên công tác truy quét, đẩy đuổi họ gặp nhiều khó khăn..”. UBND xã Tam Lãnh đã ban hành liên tiếp hai chỉ thị yêu cầu các ngành chức năng của xã phải tăng cường các biện pháp về quản lý tài nguyên khoáng sản, đảm bảo ổn định ANTT địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân không khai thác quặng vàng trái phép, không xay đá, làm hóa chất trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Nhưng vì lợi nhuận nên “vàng tặc” bất chấp và ngày càng liều lĩnh hơn. “Điều mà chúng tôi lo lắng nhất hiện nay là mưa bão đã làm cho đất núi nhão, rất dễ sạt lở. Nhất là những cây trụ bằng gỗ bạch đàn chống các hầm của Công ty Khai thác vàng Bồng Miêu đã bị mục nát, nếu người dân vào hầm khai thác thì đối mặt với nguy cơ sập hầm là không tránh khỏi”, ông Minh trăn trở.

Chỉ cho chúng tôi xem vài chục bao quặng vàng cùng hàng chục chiếc xe máy, máy nổ, ống dây nước của “vàng tặc” bị lực lượng chức năng truy quét bắt giữ, đang được đề xuất với cấp trên để xử lý, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, Đồn trưởng Đồn Công an Tam Lãnh, cho biết: Từ sau khi Nhà máy Khai thác vàng Bồng Miêu ngừng hoạt động. Đồn Công an Tam Lãnh đã tăng cường các biện pháp bảo vệ tình hình ANTT tại địa phương, phối hợp cùng Công an huyện Phú Ninh tăng cường tuần tra, truy quét. Nhưng khi có lực lượng chức năng, đối tượng “vàng tặc” lập tức bỏ trốn vào núi, chỉ còn cách tịch thu phương tiện, máy móc, dụng cụ làm vàng. “Đáng lo ngại là hơn 1,3 tấn thuốc nổ vẫn còn ở trong kho của Nhà máy Khai thác vàng Bồng Miêu chưa được chuyển đến nơi an toàn. Đồn Công an phải tăng cường lực lượng ứng trực 24/24 để bảo vệ kho thuốc nổ”, Thiếu tá Quang bày tỏ.

Thiết nghĩ, để xử lý nạn khai thác vàng trái phép ở xã Tam Lãnh, không chỉ đơn phương lực lượng Công an hay chính quyền xã Tam Lãnh, mà cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam mới có thể ngăn chặn hiệu quả; tránh những sự việc phức tạp, đặc biệt là những cái chết thương tâm vì sập hầm vàng

An Khang
.
.
.