Rày nâu tấn công lúa Quảng Nam

Thứ Tư, 07/03/2007, 13:00
Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam cho biết: Hiện toàn tỉnh có hơn 300 ha lúa đông xuân đang bị rầy nâu phá hại, có nguy cơ lan rộng ở nhiều nơi, đang là nỗi lo của người dân, tập trung chủ yếu ở các huyện Thăng Bình, Quế Sơn và Tiên Phước...

Sáng 6/3, Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam cho biết: Hiện toàn tỉnh có hơn 300 ha lúa đông xuân đang bị rầy nâu phá hại, có nguy cơ lan rộng ở nhiều nơi, đang là nỗi lo của người dân, tập trung chủ yếu ở các huyện Thăng Bình, Quế Sơn và Tiên Phước...

Mật độ trung bình từ 5 đến 10.000 con/m2. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của thời tiết, và một số bộ phận nông dân phát hiện nhưng do chủ quan nên không tiến hành diệt trừ ngay.

Trước thực trạng trên, Sở NN&PTNT, Chi cục Bảo vệ thực vật, khuyến cáo nông viên địa phương tích cực hướng dẫn và cùng bà con nông dân ra quân diệt rầy; khuyến cáo các địa phương chưa xuất hiện rầy nâu cần tăng cường, vận động nông dân thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện và xử lý; khi xác định được mật độ rầy trên 2.000 con/m2 cần phải dùng thuốc đặc hiệu và diệt trừ khẩn theo quy trình hướng dẫn của Chi cục

Nguyễn Khôi
.
.
.