Rạp hát Hồng Hà cháy do chập điện

Thứ Hai, 19/09/2005, 08:08

Nguyên nhân cháy là do nổ đầu cáp cao thế dẫn đi chợ Hàng Da.

12h7' ngày 18/9, lực lượng bảo vệ và tổ công tác Công an phường Cửa Đông đang làm nhiệm vụ trước cửa rạp hát Hồng Hà (gần chợ Hàng Da, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện một tiếng nổ nhỏ từ trong trạm điện (gầm cầu thang tầng 1 rạp Hồng Hà) theo đó là ngọn lửa bốc cháy.

Lực lượng PCCC tại chỗ, Điện lực Hoàn Kiếm cùng Công an phường sở tại đã nhanh chóng huy động lực lượng cứu chữa. Chỉ sau 15 phút đã dập tắt đám cháy và khôi phục lại điện sinh hoạt cho rạp.

Theo kết luận của Phòng Cảnh sát PCCC Công an Tp. Hà Nội và Điện lực Hoàn Kiếm: Nguyên nhân cháy là do nổ đầu cáp cao thế dẫn đi chợ Hàng Da. Theo bà Tạ Thị Hồng Nâng, Phó Giám đốc Nhà hát Tuồng Trung ương phụ trách rạp thì vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn về vật chất là không đáng kể

P.V.
.
.
.