Rắn ‘cực độc’ xuất hiện nhiều bất thường trong khu dân cư

Thứ Sáu, 31/10/2014, 18:49
Hơn 1 tháng qua người dân xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An bất an, thậm chí hoang mang khi rắn lục đuôi đỏ (loại cực độc) xuất hiện nhiều bất thường trong khu vực sinh sống của người dân.

Chỉ trong một thời gian ngắn, người dân địa phương đã phát hiện gần 130 con rắn lục đuôi đỏ. Một số người dân đã bị rắn cắn. Đêm đêm rắn bò vào nhà, thậm chí chui lên giường của người dân. Rắn xuất hiện nhiều một cách bất thường đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân địa phương.

Rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều một cách bất thường đã làm đảo lộn sinh hoạt của người dân ở xã Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An.

Mới đây, UBND xã Khánh Sơn đã phải phát động người dân tìm và tiêu diệt rắn, đồng thời xã “mua lại 20 ngàn đồng/con rắn để tiêu hủy). Chỉ sau 2 ngày phát động, bà con địa phương đã diệt được 28 con rắn cực độc này.

Theo người dân địa phương, việc rắn xuất hiện nhiều bất thường lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn

Sông Lam
.
.
.