Răn đe 2 thanh niên cổ vũ học sinh ‘hỗn chiến’ để tung clip lên mạng

Thứ Tư, 18/03/2015, 21:15
Liên quan đến sự việc 20 học sinh trường Trung học sơ sở Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lao vào xô xát tập thể gần cổng trường, được tung lên mạng Internet vào ngày 15/3, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác minh làm rõ vụ việc.

Thượng tá Lê Văn Phương, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, sau khi xuất hiện clip ghi lại hình ảnh khoảng 20 thiếu niên, trong đó nhiều em mặc đồng phục học sinh, lăng mạ nhau bằng những lời tục tĩu, rồi xông vào xô đẩy, đấm đá nhau lan truyền trên mạng internet ngày 15/3, cơ quan Công an và Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội vào cuộc xác minh vụ việc.

Qua đó, cơ quan chức năng xác định các học sinh tham gia vụ xô xát này là học sinh trường Trung học cơ sở (THCS) Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

20 học sinh trường THCS Phúc Diễn lao vào “hỗn chiến”. (cắt từ video clip)

Ngày 17/3, Công an TP Hà Nội, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội, lãnh đạo quận và Công an quận Bắc Từ Liêm cùng Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Bắc Từ Liêm đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường THCS Phúc Diễn.

Tại cuộc họp, ông Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng THCS Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), xác nhận các thiếu niên tham gia vụ đánh nhau trong video clip trên đúng là học sinh khối 9 của trường của trường. Vụ việc xảy ra vào giờ tan học khoảng 16h30 ngày 10/3, tại đoạn đường vắng gần trường.

Ngay hôm sau xảy ra sự việc (11/3), Ban giám hiệu nhà trường đã nắm được sự việc và đã yêu cầu giáo viên đã gọi từng em lên kiểm điểm, viết tường trình, yêu cầu cam đoan không tái diễn và thông báo cho phụ huynh biết để cùng quản lý.

Theo tường trình từ lãnh đạo nhà trường, sự việc bắt đầu từ xích mích nhỏ, bột phát giữa hai nam sinh lớp 9A2, các em này đã nhờ bạn lớp bên can thiệp.

Sau khi lời qua tiếng lại, kết hợp với sự cổ vũ của 2 thanh niên trẻ người địa phương là Nguyễn Đình H., 16 tuổi, trú tại Kiều Mai, và Nguyễn Đình P., 17 tuổi, trú tại Đình Quán, 2 nhóm học sinh lao vào xô xát tập thể. Chính 2 thanh niên này đã dùng điện thoại quay lại sự việc rồi tung lên mạng Internet.

Theo ông Bùi Anh Tuấn, bản chất vấn đề là do mâu thuẫn bột phát và các học sinh chưa từng vi phạm gì, đặc biệt đây là giai đoạn nước rút chuẩn bị thi tốt nghiệp và vào lớp 10 nên nhà trường đã tự giải quyết, không báo cáo sự việc kịp thời tới các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, 2 nam thanh niên trẻ chứng kiến, cổ vũ sự việc trên đã tung video lên mạng khiến sự việc trở nên phức tạp, gây xôn xao dư luận. 

Tại cuộc họp, lãnh đạo nhà trường đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, nhận trách nhiệm về sự việc trước cơ quan chức năng.

Về hướng xử lý đối với 2 thanh niên trẻ cổ vũ đánh nhau, rồi quay video clip tung lên mạng, Nguyễn Đình H. và Nguyễn Đình P., Công an quận Bắc Từ Liêm đã răn đe kịp thời.

P. Tâm
.
.
.