“Rã đông” cho đào dưới cái rét 6 độ C

Thứ Hai, 25/01/2016, 19:59
Trời rét đậm khiến người trồng đào tại Nhật Tân và Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội tìm đủ mọi cách để sưởi ấm, từ che mưa, thắp điện cho đến tưới nước ấm “Rã đông” cho đào nở đúng dịp Tết Nguyên đán.


Những ngày vừa qua Hà Nội đang phải đón nhận đợt rét đậm nhất từ đầu mùa đến giờ. Thời tiết khắc nghiệt như vậy, khiến người trồng đào mất ăn, mất ngủ vì lo cho hàng nghìn cây đào đang nở hoa vào dịp tết Nguyên đán.

Với nền nhiệt độ giảm xuống thấp người trồng đào phải dùng mọi cách như thắp bóng điện, căng kín nilông để sưởi ấm cho đào, để đào khoe sắc đúng dịp tết.

Tại thời điểm này, gần như các vườn đào ở làng đào Nhật Tân và Phú Thượng đều đã đỏ rực hoa.
Về đêm nhiệt độ hạ quá thấp nên người dân phải thắp bóng điện, căng kín nilông để sưởi ấm cho đào.
Nếu trời trở lạnh liên tục, mức nhiệt hạ xuống dưới 10 độ C, đào sẽ không nở.
Hàng chục cây đào sắp nở hoa được người dân căng kín ni lông để tránh rét, tránh sương đọng lại.
Đào có nở rộ hoa, cho màu đẹp đúng dịp Tết hay không, thì ngoài việc thực hiện đầy đủ các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc, thời tiết vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu.
Thắp điện, che nilông tốt đến mấy, thì đến Tết đào cũng chỉ nở được 10%.
Những bông hoa nở sớm, khi rụng sẽ khó có thể ra lớp mới khi gặp thời tiết lạnh.
Nếu để sương hoặc mưa, gió tác động đến nụ đào thì nụ đào sẽ rất khó nở đúng dịp tết Nguyên đán.
Xuân Bùi
.
.
.