Quy định mới đối với xe xích lô du lịch tại Hà Nội

Thứ Hai, 28/04/2008, 16:21
Theo quyết định của Sở Giao thông-Công chính Hà Nội, từ 25/4, xe xích lô du lịch chỉ được phép đỗ tại hè phố Yên Phụ (phía Công ty Kinh doanh Nước sạch Hà Nội, đoạn từ đầu phố Hàng Bún đến gần công ty, trừ cổng ra vào và nơi để xe của các đơn vị trên phố) và phố Trần Quang Khải (đoạn hè đối diện Viện Chiến lược và Phát triển GTVT).

Còn những phố xích lô du lịch được phép hoạt động gồm: Tuyến thứ nhất, khu vực thành cổ Hà Nội (đi theo tuyến Yên Phụ - Cửa Bắc - Nguyễn Tri Phương - thành cổ và ngược lại); Tuyến thứ hai, khu vực Hồ Gươm và một số phố cổ (đi theo tuyến Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải (đoạn Trần Nhật Duật đến Lê Phụng Hiểu) - Lê Phụng Hiểu - Ngô Quyền (đoạn từ Lê Phụng Hiểu đến Tràng Tiền) - Tràng Tiền (trừ đoạn Ngô Quyền đến Đinh Tiên Hoàng) - Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ - Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng (đoạn Hàng Khay - Hàng Dầu) - Hàng Dầu - Cầu Gỗ (đoạn Hàng Dầu - Hàng Thùng) - Hàng Thùng - Trần Quang Khải (đoạn từ Hàng Thùng đến điểm đỗ Trần Quang Khải).

Ngoài ra, xe xích lô du lịch còn không được phép hoạt động vào giờ cao điểm như: sáng từ 6h30 đến 8h30, chiều từ 16h30 đến 19h. Sau khi đã ban hành quy định, thời gian tới, nếu tài xế xích lô nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh

Tú Anh
.
.
.