Quốc lộ kẹt cứng vì xe chở hóa chất bốc cháy

Thứ Bảy, 21/04/2012, 14:35
Các tuyến đường ngang trên quốc lộ 1A (hướng từ Thủ Đức về quận 12) bị ùn ứ nghiêm trọng do một xe tải 15 tấn chở hóa chất bất ngờ bốc cháy khi lên dốc cầu Tân Thới Hiệp. Lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ cây cầu để phục vụ công tác chữa cháy.

Khoảng 8h20 phút ngày 21/4, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 12 (TP HCM) nhận được tin báo trên dốc cầu Tân Thới Hiệp quận 12, một xe tải 15 tấn chở đầy hóa chất bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức ba xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục CBCS đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa lửa.

Tại hiện trường chiếc xe tải BKS 16M – 2991 do tài xế Đổng Quang Chiêu (57 tuổi, quê quán hải Dương) điều khiển đang ngùn ngụt cháy tại khu vực chứa hóa chất phía đuôi xe. Kèm theo đám cháy là khói màu vàng bốc lên nghi ngút lan rộng gây khó thở cho người đi đường. Nguy cơ ngọn lửa  lan rộng và cháy rụi chiếc xe rất cao nên lực lượng chữa cháy đã đưa vòi rồng tiếp cận theo nhiều hướng để gần ngọn lửa. Nhiều  hóa chất cùng các vật liệu chứa trên xe được cào ra ngoài để làm giảm sức cháy của hóa chất. Lúc này, lực lượng CSGT, dân phòng đã chuyển hướng giao thông trên cầu Tân Thới Hiệp, cô lập toàn bộ cây cầu này theo hai hướng để phục vụ công tác chữa cháy. Nhiều tuyến đường lân cận đã thay thế tuyến đường chính làm giao thông nơi này bị ùn ứ nghiêm trọng.

 Đến 11h, công tác chữa cháy vẫn chưa hoàn tất. Khói vẫn bốc lên từ khu vực chứa hóa chất.

Theo tài xế Chiêu, số hóa chất này dùng trong việc pha vào sơn tĩnh điện được vận chuyển từ Hải Phòng vào TPHCM. Khi vừa lên dốc cầu Tân Thới Hiệp (quốc lộ 1A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12) anh Chiêu được người khác báo xe bị cháy nên mới biết. Còn khu vực cháy và điểm cháy thì anh không biết chính xác

Minh Phong
.
.
.