Quốc lộ 1A ùn tắc do người dân phản đối doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Thứ Hai, 20/04/2015, 23:01
Sau nhiều nỗ lực của lực lượng Công an cùng chính quyền địa phương, đến 17h chiều 20/4, tình trạng ùn tắc trên đường quốc lộ 1 A qua trước trụ sở UBND phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã được giải tỏa.

Trước đó vào khoảng 15h30’ chiều cùng ngày, hàng trăm người dân  kéo nhau mang gạch đá, tôm cá chết rải ra mặt đường để ngăn chặn các phương tiện giao thông qua lại.

Người dân đổ tôm cá chết ra mặt đường quốc lộ 1A trước để phản đối doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nuôi trồng thủy sản.
Chỉ sau hơn 30’, hàng trăm ô tô đã bị ùn tắc ở hai đầu hiện trường vụ việc, hàng trăm cán bộ chiến sĩ từ Phòng CSGT đường bộ – đường sắt, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa đã được huy động đến hiện trường phối hợp Công an TP Cam Ranh triển khai các biện pháp ngặn chặn, vận động người dân không gây ùn tắc giao thông.

Theo nhiều người dân ở địa phương, nguyên nhân khiến họ bức xúc gây ách tắc huyết mạch giao thông đường bộ quốc gia là do Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Môi Trường Xanh thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường sinh thái đầm Thủy Triều, gây ô nhiêm môi trường trong khu vực, khiến cho hàng loạt tôm cá của người dân đang nuôi trong lồng bè bị chết, gây thiệt hại tiền tỷ.

Hàng trăm người dân đổ xô ra quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông.
Trước tình hình nêu trên, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Cam Ranh đã có cuộc đối thoại trực tiếp với người dân tại trụ sở UBND phường Cam Phúc Bắc.

Ngay sau cuộc đối thoại đó, chính quyền thành phố đã yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Môi Trường Xanh tạm dừng việc nạo vét, điều chuyển các phương tiện cơ giới ra khỏi hiện trường dự án.

Dự kiến trong ngày 21/4, UBND TP Cam Ranh tổ chức cuộc họp với sự tham dự của các bên liên quan, đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên trách thu thập mẫu nước, mẫu tôm cá để đưa đi kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân để có biện pháp giải quyết ổn thỏa vụ việc.

Hữu Toàn
.
.
.