Quầy bán vé xổ số - nơi cờ bạc biến tướng?

Thứ Bảy, 04/04/2009, 10:11
Sự "nở rộ" các quầy bán vé xổ số như hiện nay đã và đang đặt ra một vấn nạn - hoạt động đánh bạc biến tướng dưới hình thức lô - đề rất cần sự vào cuộc tích cực từ phía các cơ quan chức năng…

Chỉ cần dạo qua các tuyến phố trong khu vực nội thành Hà Nội một lượt, ta sẽ bắt gặp vô số các quầy bán vé xổ số - những quầy chuyên cung cấp vé xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô cho người dân có nhu cầu "vui chơi có thưởng".

Song, bên cạnh những tiện ích không thể phủ nhận như: Thông qua những quầy cung cấp này người dân sẽ dễ dàng giao dịch, mua vé xổ số; nhiều quỹ từ thiện xã hội được hình thành từ các hoạt động kinh doanh vé xổ số… Tuy nhiên, sự "nở rộ" các quầy bán vé xổ số như hiện nay đã và đang đặt ra một vấn nạn - hoạt động đánh bạc biến tướng dưới hình thức lô - đề rất cần sự vào cuộc tích cực từ phía các cơ quan chức năng…

Biến tướng khôn lường

Vận lên mình bộ âu phục trông có phần hơi "dân số" - dân thường xuyên chơi lô - đề, chúng tôi tìm đến cung đường Thụy Khuê (đoạn giáp với đường Thanh Niên) - nơi có không ít quầy bán vé xổ số  đang hoạt động khi kim đồng hồ đã điểm hơn 17h.

Nhìn thấy xe chúng tôi chầm chậm trước quầy, chị chủ có mái tóc hoe vàng đang lật giở tập vé xổ số trước bàn liền ngước đầu "hướng dẫn": "Em cho xe lên vỉa hè đi! Chứ không để dưới lòng đường được đâu…". Chiếc ghế nhựa nằm kế bên bàn vé xổ số nhanh chóng được chị đẩy nhanh về phía tôi. "Ngồi đi em, đánh con gì?" - nói rồi, chị liền giúi vội cuốn sổ ghi kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày vào tay tôi.

Những người ghi lô - đề thường núp bóng hình thức quầy bán vé xổ số.

Sau khi làm ra vẻ bắt được "cầu", tôi được chị chủ ngoáy vội con đề có số 01 x 10.000đ (con số mà tôi đã "soi" được cầu) lên nền một tờ giấy trắng (hay còn gọi là "tích kê") có khổ 10cm x 6cm. Song song với việc ghi con số ra tờ "tích kê" là hành động "sao y" toàn bộ nội dung (ngày tháng, con số, số tiền khách đánh…) đó vào một tờ giấy có khổ to hơn khác hay còn gọi là "tờ phơi". Số tiền, cũng như toàn bộ "tờ phơi" này nhanh chóng được chị cất vào trong chiếc túi vải đang treo lủng lẳng phía bên trái của chiếc bàn bày vé xổ số.

Không chỉ trên địa bàn phường Thụy Khuê, mà một số tuyến phố khác như: Điện Biên Phủ, Quán Thánh, Khâm Thiên, Lý Nam Đế v.v… vào thời điểm hiện nay xuất hiện không ít các quầy bán vé xổ số trá hình, tổ chức đánh bạc biến tướng dưới hình thức ghi lô - đề.

Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, các đối tượng ghi lô - đề (chủ yếu là ghi thuê để lấy tiền hoa hồng) thường núp bóng hình thức quầy bán vé xổ số sắm thêm cho mình một hoặc hai chiếc ghế "sơ cua" nhằm phục vụ người chơi lui tới "nghiên cứu" các con số để rồi sau đó tham gia đánh cược.

Những "tờ phơi" tổng hợp các con số, số tiền đánh cược của dân chơi được các đối tượng này lưu giữ lại, sau đó "đọc" cho "nhà cái" - đối tượng trực tiếp tổ chức chung độ nắm bắt thông tin để có cứ liệu thanh toán tiền ăn thua. Theo các đối tượng ghi lô - đề thuê tại những quầy bán vé xổ số, tất cả "thể loại" đánh cược liên quan đến lô - đề như: Lô xiên (xiên 2; xiên 3…), lô 2 số, đề tổng (tổng 2 số cuối của giải đặc biệt) v.v... đều được "nhà cái" giao nhiệm vụ "ôm" tất...

Mặt khác, tại những quầy bán vé xổ số trá hình, số tiền chi cho mỗi "điểm" lô - cách gọi của dân chơi lô - đề có thể sẽ được giảm đi khi khách đánh với lượng "điểm" lớn. Thông thường người chơi đánh cược trên 20 "điểm" lô (một "điểm" lô theo giá "thị trường" là 23.000đ) chỉ phải chung độ 22.500đ cho một "điểm" lô khi ghi ở các quầy bán vé xổ số trá hình. Thời điểm mà các đối tượng ghi lô - đề trả tiền được "độ" của người chơi thường là vào chiều ngày hôm sau (từ 15h đến 18h30').

Nan giải công tác quản lý?

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Hải - Trưởng Công an phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) cho biết: Hiện trên địa bàn phường có khoảng 10 quầy bán vé xổ số. Chiếm đa phần trong số quầy này tập trung hoạt động ở khu vực đường Thụy Khuê (đoạn tiếp giáp với đường Thanh Niên). Thời gian khách đến các quầy bán vé xổ số thường là từ 16h đến 18h hằng ngày (trừ những ngày lễ, tết không có kết quả xổ số).

"Người dân địa phương cũng đã có không ít kiến nghị về tình trạng vi phạm trên lên Công an phường" - Trung tá Hải thừa nhận. Cũng theo Trung tá Hải, lực lượng Công an phường đã nhiều lần tiếp xúc, nhắc nhở chủ các quầy bán vé xổ số không được tổ chức đánh bạc biến tướng - ghi lô - đề, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Tuy nhiên, do lực lượng tuần tra, kiểm soát mỏng, hơn nữa việc tổ chức ghi lô - đề không diễn ra cố định tại một thời điểm; đối với "tờ phơi" cũng như "tích kê" ghi lô - đề, các đối tượng thường giấu trong người; đặc biệt, khi thấy người lạ mặt có dấu hiệu "khả nghi" hay bóng dáng của lực lượng chức năng xuất hiện, các đối tượng này liền vờ bán vé xổ số đơn thuần mà không ghi lô - đề cho khách nữa. "Do đó, công tác quản lý, xử phạt những trường hợp vi phạm của lực lượng Công an phường gặp phải không ít khó khăn" - Trung tá Hải cho biết thêm.

Trước thực trạng này, đề nghị  các cơ quan chức năng cần siết chặt công tác kiểm tra, quản lý. Nhất là khi hiện nay, số lượng quầy bán vé xổ số "làm" thêm dịch vụ ghi lô - đề với số tiền tham gia cá cược lớn đang có chiều hướng gia tăng nhanh

Trần Huy
.
.
.