Quảng Trị: Người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng

Thứ Tư, 20/08/2014, 11:06
Do nắng hạn kéo dài nên hầu hết giếng khoan lấy nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn các huyện Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Hướng Hóa và Đakrông đều đã hết nước, hoặc chỉ còn 1/4 công suất khiến bà con rất khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nước sinh hoạt, có nơi phải đi xa hàng chục cây số mới xin được vài chục lít nước sinh hoạt.

Ngày 19/8, ông Hoàng Đức Duy, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết, do nắng hạn kéo dài nên hầu hết giếng khoan lấy nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn các huyện Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Hướng Hóa và Đakrông đều đã hết nước, hoặc chỉ còn 1/4 công suất khiến bà con rất khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nước sinh hoạt, có nơi phải đi xa hàng chục cây số mới xin được vài chục lít nước sinh hoạt.

Trung tâm đã báo cáo Sở NN&PTNT tỉnh đề xuất cấp trên cấp khoảng 2,7 tỷ đồng để khoan thêm giếng khắc phục nguồn nước sinh hoạt cho người dân

Thanh Bình
.
.
.