Quảng Trị: Đưa trẻ lang thang hồi gia và dạy nghề cho các em

Thứ Bảy, 05/08/2006, 13:12
Thị xã Đông Hà và thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) có trên 200 trẻ em lang thang, đánh giày, bán nước dạo, ăn xin, bán vé số... trong đó, phần lớn tập trung tại thị xã Đông Hà.

Để đưa số trẻ lang thang kiếm sống trở về gia đình, tỉnh Quảng Trị đã chi 14 triệu đồng hỗ trợ 58 em trở về sinh sống với gia đình; 12 em có nguyện vọng học văn hóa đã được hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập.

Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Quảng Trị đang xem xét hồ sơ của 13 em có nguyện vọng được học nghề để phối hợp với cơ quan chức năng bố trí nghề học thích hợp cho các em

Hải Châu
.
.
.