Quảng Ninh:Triệt phá các lò khai thác than trái phép

Thứ Ba, 24/10/2006, 13:49

Từ đầu tháng 10 đến nay, cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra, đánh sập hoàn toàn 7 lò khai thác than trái phép trên địa bàn phường Cao Xanh, TP Hạ Long.

Từ ngày 1/10 đến 20/10, UBND phường Cao Xanh, TP Hạ Long đã phối hợp với Xí nghiệp Than Thành Công tổ chức 7 đợt kiểm tra, đánh sập hoàn toàn 7 lò than, trong đó đánh mìn 2 lò, đánh sập bằng phương pháp thủ công 5 lò, lập biên bản đình chỉ và ký cam kết 4 hộ gia đình có lò than, thu giữ 2 tấn than, 1 máy khoan điện, 3 máy bơm, 3 quạt hút gió, hơn 100m dây điện và nhiều dụng cụ khai thác…

Đặc biệt, hồi 16h ngày 19/10, theo nguồn tin của quần chúng báo: Đối tượng Nguyễn Văn Cường, tạm trú tại tổ 36B, khu 4A, có tổ chức khai thác than tại khu vực đồi bệnh viện K67 thuộc tổ 67.

Tại hiện trường, các đối tượng khai thác than bỏ chạy và để lại hiện trường 3 bơm điện, 2 quạt hút gió và nhiều dụng cụ khai thác than. Tổ công tác đã tiến hành đánh sập 2 lò và lập biên bản thu giữ số tang vật trên. Riêng Nguyễn Văn Cường không có mặt tại lò nên Công an phường tiếp tục triệu tập để lập hồ sơ răn đe

L.M.T.
.
.
.