Quảng Ninh: Liên tiếp 3 vụ ngộ độc rượu, 4 người thiệt mạng

Thứ Sáu, 06/12/2013, 13:08
Đến ngày 5/12, trên địa bàn thành phố Cẩm Phả và TP Hạ Long, có 4 người được xác định đã tử vong do uống phải loại rượu có nhãn mác là Rượu nếp Hà Nội loại có dung tích 2 lít đựng trong chai nhựa màu trắng.

Vào hồi 16h30 ngày 29/11, một nhóm công nhân khoảng 13 người ở một công trường vận tải thuộc thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), tự tổ chức liên hoan mua chó về chế biến, nấu nướng ăn cùng thực đơn bếp ăn tập thể và uống hết khoảng 4 can rượu (có nhãn Rượu nếp Hà Nội, dung tích 2 lít).

Sau khi ăn, uống rượu và về ngủ bình thường, đến sáng 30/11, 10 người dậy sinh hoạt bình thường, có 3 người (Nguyễn Văn Trung, 27 tuổi, Trần Mạnh Linh, 26 tuổi; Nguyễn Văn Thành, 26 tuổi) vẫn tỉnh táo và đi mua rượu uống tiếp cùng 2 người khác (cùng loại rượu trên), buổi chiều 3 người trên có biểu hiện đau đầu buồn nôn, nhưng khoảng 01h20 ngày 2/12 (sau 38h) mới được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cấp cứu.

Anh Nguyễn Văn Trung (27 tuổi) tử vong trước khi đến viện, anh Trần Mạnh Linh (26 tuổi) hôn mê bất tỉnh đã tử vong vào ngày 3/12, anh Nguyễn Văn Thành (26 tuổi) hiện ổn định và xuất viện. Đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm đã lấy 250ml rượu còn lại gửi Trung tâm Y tế dự phòng làm xét nghiệm. Kết quả test nhanh methanol dương tính.

Vụ ngộ độc thứ 2 xảy ra hồi 17h ngày 2/12, tại khu chợ Hà Trung - TP Hạ Long có 3 người: Bùi Văn Sơn, 25 tuổi, Bùi Văn Đang, 25 tuổi, Bùi Văn Hoàng, 35 tuổi (cùng quê ở huyện Lạc Trung, tỉnh Hòa Bình) mua 2 can rượu (Có nhãn Rượu nếp Hà Nội, dung tích 2 lít) uống hết 1 can rưỡi (khoảng 3 lít).

Đến 8h30 ngày 3/12, 2 người xuất hiện tình trạng đau đầu, buồn nôn, mắt mờ, nhìn thấy mầu trắng. 3 người này đã tự mua thuốc giảm đau về uống nhưng không đỡ. Đến 16h ngày 3/12, hai bệnh nhân Hoàng và Đang bất tỉnh, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến 7h30 ngày 5/12, bệnh nhân Hoàng tử vong, bệnh nhân Đang hôn mê sâu, bệnh nhân Sơn tỉnh táo, không nhập viện. Mẫu rượu còn dư được gửi đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh xét nghiệm nhanh Methanol, kết quả dương tính.

Tiếp tục vào hồi 19h ngày 2/12 tại phường Mông Dương - TP Cẩm Phả, 3 người là Nguyễn Đình khoa (24 tuổi), Lê Đình Trung (30 tuổi) cùng anh Hoàng đã mua 1 can rượu nếp trắng Hà Nội (loại 2 lít, đóng trong can nhựa trắng có nhãn là Rượu nếp Hà Nội – theo mô tả của bệnh nhân) tại chợ Mông Dương về uống hết. Đến 15h30 ngày 4/12, bệnh nhân Hoàng tử vong tại nhà. Đến 20h ngày 4-12, hai bệnh nhân Trung và Khoa được đưa đến cấp cứu tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện tỉnh, đến 10h ngày 5/12, hai bệnh nhân này tỉnh táo.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ông Vũ Xuân Diện, Phó trưởng ban An toàn thực phẩm Quảng Ninh đã yêu cầu bệnh viện tập trung mọi nguồn lực tích cực tổ chức cấp cứu các nạn nhân; Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm y tế Thành phố Cẩm phả, trung tâm y tế dự phòng tổ chức điều tra nguyên nhân ngộ độc. Bước đầu xác định các nạn nhân trên cùng sử dụng một loại rượu (Có nhãn Rượu nếp Hà Nội, dung tích 2 lít, sản xuất ngày 12/10). Tiến hành xét nghiệm hai mẫu rượu còn lại và một mẫu rượu mua ngẫu nhiên tại chợ Hà Trung - TP Hạ Long, sản xuất ngày 12/10, kết quả hàm lượng Methanol cao gấp gần 2.000 lần so với tiêu chuẩn cho phép.

Ông Diện cho biết, Methanol là loại cồn công nghiệp, cấm dùng trong thực phẩm, khi uống vào trong cơ thể sẽ sinh ra độc tố gây rối loạn chức năng dẫn đến tử vong. Với loại Rượu nếp Hà Nội có dung tích 2 lít đựng trong chai nhựa màu trắng, Sở Y Tế Quảng Ninh đã lấy mẫu xét nghiệm của 3 lô hàng được sản xuất vào các ngày 12/7, 12/8 và 12/10 thì chỉ có lô hàng 12/10 có chứa Methanol cao gấp 2.000 lần so với tiêu chuẩn cho phép và đã gây ngộ độc chết người

Trịnh Mạnh
.
.
.