Quảng Ninh: Gia súc lậu lén lút “vào” Việt Nam

Thứ Năm, 07/07/2005, 09:17

Tại một số xã biên giới tỉnh Quảng Ninh xuất hiện tình trạng gia súc (chủ yếu là trâu, bò) chưa qua kiểm dịch, được nhập lậu gửi nuôi tại nhiều hộ dân để rồi từ đó tung ra thị trường…

Theo Chi cục Thú y Quảng Ninh, trong 2 tháng 5, 6/2005, các cơ quan chức năng của tỉnh gồm các lực lượng: Công an, Quản lý thị trường, Hải quan… đã kiểm tra, bắt giữ và xử lý hàng loạt vụ vận chuyển trái phép gia súc nhập lậu từ Móng Cái về nhiều địa bàn của tỉnh Quảng Ninh và các địa phương lân cận với số lượng gia súc bị tịch thu lên tới trên 200 con, hầu hết là bò, bê…

Điển hình ngày 29/6, lực lượng Công an thành phố Hạ Long tiến hành kiểm tra bắt giữ ôtô tải BKS 34L-0133 vận chuyển 42 con bê. Chủ hàng là Mạc Văn Hậu, trú tại phường Thanh Sơn (Uông Bí) đã xuất trình giấy chứng nhận của UBND xã Hải Sơn (Móng Cái) chứng nhận số bê trên là do ông Đào Quý Thiện ở Pò Hèn, xã Hải Sơn, Móng Cái nuôi.

Theo các cơ quan quản lý chức năng của tỉnh Quảng Ninh, nhằm đối phó với sự kiểm tra gắt gao của Công an, Quản lý thị trường… các chủ đầu nậu đã tìm mọi cách hợp thức hóa, "nhập quốc tịch" mới cho số trâu, bò nhập lậu. Thủ đoạn thường dùng nhất là các chủ hàng gửi số trâu, bò nhập lậu vào nhà dân tại các xã giáp biên, thuê những người này nuôi lẫn với các vật nuôi khác trong gia đình từ 10 - 20 ngày.

Công đoạn tiếp theo là xin chứng nhận của chính quyền sở tại về "nguồn gốc" số trâu, bò nhập lậu đó để làm căn cứ đề nghị cấp giấy chứng nhận "đã kiểm dịch", đưa đi các tỉnh, thành phố tiêu thụ. Do không thể nắm chắc được số lượng, đặc điểm trâu, bò của mỗi gia đình, chính quyền sở tại khó có cách nào khác là buộc phải xác nhận cho các hộ trên và vô hình trung đã tạo điều kiện thuận lợi cho những hành vi trái pháp luật.

Khi các cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ một số vụ vận chuyển trâu, bò nhập lậu từ Móng Cái về, đã thấy tình trạng chủ hàng có giấy chứng nhận kiểm dịch, song số lượng ghi trên giấy ít hơn nhiều so với thực tế vận chuyển. Bọn chúng đã trà trộn một phần lớn trâu, bò nhập lậu vào số đã được nuôi và kiểm dịch ở Việt Nam nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Tất cả số trâu, bò nhập lậu sẽ được chuyển đến thị xã Uông Bí và huyện Đông Triều (Quảng Ninh) nuôi thêm một số ngày nữa rồi mới chuyển sang các tỉnh lân cận thành "bò Thái Bình", "bò Hải Dương" cung cấp cho các thị trường lớn trong nước.

Ông Đào Duy Ái, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Ninh cho biết: Hiện nay, ở một số nước Đông Nam Á như Campuchia, Trung Quốc xuất hiện dịch lở mồm, long móng khiến giá trâu, bò tụt xuống mức rất thấp. Vì ham lợi, một số tư thương đã qua biên giới thu gom trâu, bò, chuyển lậu về Việt Nam bán kiếm lời. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm, là nguồn nguy cơ lây nhiễm bệnh trực tiếp vào Việt Nam.

Nghiêm trọng hơn, qua kiểm dịch số trâu, bò nhập lậu, cơ quan Thú y đã phát hiện chủng virus gây lở mồm long móng mới típ A- một loại virus có tính chất lây lan rất mạnh, từ lâu ở nước ta không thấy xuất hiện và gia súc ở Việt Nam chưa được tiêm chủng phòng ngừa loại virus này.

Chi cục Thú y Quảng Ninh đã có công văn gửi tất cả các cơ quan chức năng (Công an, Quản lý thị trường, Hải quan) và các địa phương yêu cầu cần phối hợp, siết chặt việc kiểm tra, kiểm soát, phát hiện bắt giữ triệt để hiện tượng vận chuyển lậu trâu, bò, tránh để dịch bệnh lây lan trên diện rộng...

Thuý Hằng
.
.
.