Quảng Ngãi phát hiện hầm hài cốt liệt sĩ

Thứ Sáu, 30/12/2011, 21:15
Từ thông tin một số người rà sắt phế liệu phát hiện hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Vườn Đạt, thuộc thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, trong hai ngày 27 và 28/12, cơ quan quân sự huyện Đức Phổ và UBND xã Đức Thạnh bước đầu đã khai quật tìm được 11 hài cốt liệt sĩ.

Cho đến chiều tối 28/12/2011, việc khai quật hài cốt liệt sỹ tại khu vực đồi Vườn Đạt, thuộc thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh đang khẩn trương tìm kiếm và phát hiện 11 bộ hài cốt liệt sĩ.  Với diện tích hố rộng 5m2, sâu gần 2m, đội quy tập đã tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân như gương, lược, ví da, ba lô, tăng, võng dù, kim găm, nút áo… Ngoài ra còn phát hiện nhiều súng và mìn còn nguyên.

Khu vực khai quật hài cốt liệt sĩ.

Ban đầu xác định, khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ là chiến hào và hầm được bộ đội ẩn nấp hoạt động chống Mỹ.

Hiện khu vực khai quật hài cốt liệt sĩ vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được phát hiện, BCH quân sự huyện và UBND xã Phổ Thạnh vẫn đang tiếp tục mở rộng khu vực khai quật

Thành Sự
.
.
.