Quảng Ngãi: Thiếu lao động có tay nghề cao

Thứ Tư, 04/02/2009, 10:20

Hai năm 2007-2008, các cơ sở dạy nghề trong tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đào tạo nghề dài hạn cho hơn 3.000 học viên, đào tạo nghề ngắn hạn cho gần 8.000 lao động nông thôn. Tuy nhiên, số lượng lao động qua đào tạo vẫn chưa đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong tỉnh.

Chỉ tính riêng Khu Kinh tế Dung Quất, từ nay đến năm 2010, cần gần 50.000 lao động, kỹ thuật. Các khu công nghiệp khác cũng cần từ 5.000 đến 6.000 lao động qua đào tạo.

Do vậy, với số lượng chỉ tiêu được phân bổ và ngành nghề đào tạo cho người lao động của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua còn quá ít, cơ sở dạy nghề lại quá thiếu, không đủ năng lực thu nhận số lao động vào học nghề so với nhu cầu thực tế hiện nay

H.L.
.
.
.