Quảng Ngãi: Phát hiện con voọc chà vá chân xám tại nhà dân

Thứ Năm, 13/05/2010, 10:39
Sáng 12/5, được các cơ quan chức năng giải thích thuyết phục, bà Huỳnh Thị Thành, ngụ thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà đã giao nộp con voọc chà vá chân xám cho Chi cục Kiểm lâm và Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Theo bà Thành, con voọc chà vá chân xám giống đực, nặng khoảng 10kg, hơn 5 năm tuổi được bà mua lại của trẻ em chăn bò tại khu rừng thuộc xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà.

Đây là con voọc thuộc nhóm IB, có nguy cơ tuyệt chủng rất cao; thuộc động vật cực kỳ nguy cấp, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Được biết loài này chỉ phân bố từ Quảng Nam đến Bình Định và Gia Lai.

Chi cục Kiểm lâm sẽ bàn giao voọc chà vá chân xám cho Trung tâm Cứu hộ linh trưởng, thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương trong vài ngày tới

Đỗ Thành Sự
.
.
.