Quảng Ngãi: Nứt núi đe dọa 32 hộ dân

Thứ Sáu, 26/11/2010, 10:54
Do ảnh hưởng của các đợt mưa kéo dài vào giữa tháng 11 vừa qua đã làm sạt lở nhiều đồi núi và tuyến đường ở huyện  Ba Tơ. Mới đây, qua kiểm tra phát hiện tại núi Gọi Kênh, núi Đồi Pót và núi Đồi Prây thuộc tổ Làng Diều, thôn Làng Mâm, xã Ba Bích xuất hiện điểm trượt núi có chiều dài hơn 300 mét.

Các điểm trượt núi này cách nhà dân ở dưới chân núi 120 mét,  đe dọa tính mạng của 32 hộ dân với 132 nhân khẩu.

Huyện Ba Tơ đã lập báo cáo trình các cơ quan có chức năng để có biện pháp di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Trước đó, vào cuối tháng 8/2010 tại xã Ba Giang, huyện Ba Tơ đã xảy ra vụ sạt lở núi làm vùi lấp Trạm y tế xã

T.S.
.
.
.