Quảng Ngãi: Lao động lao đao vì DN nợ tiền tỉ bỏ trốn

Chủ Nhật, 16/09/2012, 16:15

Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ, xây dựng Hùng Vượng (gọi tắt là Công ty Hùng Vượng) bất ngờ cuốn gói bỏ trốn khỏi Khu kinh tế Dung Quất, khiến nhiều cửa hàng và hàng trăm lao động ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi lao đao vì bị doanh nghiệp này “xù nợ” trên 2,5 tỉ đồng...

Anh Nguyễn Trọng Thu (41 tuổi), chủ tiệm tạp hóa Phương Thu, ở thôn Tân Hy, xã Bình Đông, phản ánh: Khoảng đầu tháng 7/2012, Công ty Hùng Vượng mua chịu đá mài, giấy nhám, con lăn... và hứa vài ngày sau sẽ trả. Tuy nhiên tiền nợ ngày càng nhiều, nhưng doanh nghiệp này vẫn ù lì không thanh toán. Bức xúc anh tìm đến Nhà máy Đóng, sửa chữa tàu biển Dung Quất (tại Khu kinh tế Dung Quất), nơi Công ty Hùng Vượng đang hợp đồng sửa chữa tàu để đòi, thì đại diện doanh nghiệp nói rằng, tiền vẫn chưa được đối tác “rót” về nên chưa thanh toán được; đồng thời năn nỉ cho được tiếp tục mua chịu đến cuối tháng 7 sẽ trả dứt điểm. Thế nhưng, đến sáng 8/9, anh nhận được tin Công ty Hùng Vượng đã âm thầm dọn hết dụng cụ, thiết bị đi từ ngày hôm trước. Vì vậy, khoản tiền 40 triệu đồng Công ty Hùng Vượng nợ anh không biết bao giờ mới đòi lại được...

Không chỉ thiếu nợ các cửa hàng lớn trong vùng, mà ngay cả chị Nguyễn Thị Phượng (35 tuổi), bán giẻ rách ở thôn Tân Hy, cũng bị Công ty Hùng Vượng nợ gần 3 triệu đồng. Tội nghiệp hơn cả là hàng trăm lao động nghèo, người già, phụ nữ được doanh nghiệp này thuê làm các công việc, như: Dọn vệ sinh (hốt dầu, mỡ thừa trong hầm tàu); cọ, chà vỏ sắt của tàu... Theo phản ảnh, họ đều bị Công ty Hùng Vượng nợ, ít thì 7 - 10 triệu đồng/người, nhiều trường hợp bị nợ lên đến 20 - 30 triệu đồng/người.

Ông Cao Tấn Sơn, Trưởng Công an xã Bình Đông, cho biết: Vào sáng 8/9, hàng trăm người lao động ở địa phương và các xã lân cận là Bình Thạnh, Bình Thuận, Bình Trị... đã kéo đến khu vực Nhà máy Đóng, sửa chữa tàu biển Dung Quất tìm Ban giám đốc Công ty Hùng Vượng để đòi nợ, gây náo loạn cả khu vực. Trước số lượng người quá đông nên xã đã điện báo và Công an huyện Bình Sơn phải cử lực lượng xuống hỗ trợ và yêu cầu mọi người về trụ sở UBND xã Bình Đông để trình báo. Vụ việc đang được Công an huyện Bình Sơn điều tra, xác minh làm rõ

C.Nguyễn
.
.
.