Quảng Ngãi: 4 học sinh thiệt mạng vì lật đò

Thứ Ba, 09/02/2010, 09:08

Nỗi đau xé lòng đang bao trùm lên phụ huynh, người thân, thầy và trò xã Tịnh Bắc (Sơn Tinh, Quảng Ngãi) vào những ngày giáp Tết.

Đến 7h, ngày 8/2, lực lượng Công an huyện Sơn Tịnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể em Duy Nguyên học sinh lớp 12C12 Trường THPT Ba Gia ở  xã Tịnh Bắc bị thiệt mạng trong vụ chìm đò vào ngày 7/2.

Vào lúc 14h ngày 7/2, sau khi liên hoan ăn mừng thành tích trong kì thi học sinh giỏi năm học 2009, 11 học sinh lớp 12C12 Trường THPT Ba Gia, ở xã Tịnh Bắc (Sơn Tịnh) đã nhờ ông Phan Thanh Tâm cha của Phan Việt Cường (học sinh lớp 12C12) chèo ghe đưa đi chụp hình lưu niệm và bị chìm trên khu vực sông Trà Khúc thuộc địa phận xóm Vĩnh Phước, thôn Tây, xã Tịnh Sơn. Tai nạn khiến bốn học sinh bị thiệt mạng gồm: Nguyễn Thị Hồng Vân, ngụ xã Tịnh Đông, Đào Duy Nguyên, ngụ xã Tịnh Minh, Phạm Thị Kim Phượng, ngụ xã Tịnh Sơn và Nguyễn Thị Ninh, ngụ xã Tịnh Bắc. Bảy học sinh còn lại được ông Phan Thanh Tâm, Phan Việt Cường cùng người dân địa phương cứu vớt kịp thời. Đến 15h cùng ngày, lực lượng cứu hộ của xã Tịnh Sơn đã tìm thấy thi thể Phượng và Vân.

Sau khi nhận được tin báo, Công an Sơn Tịnh, Bộ CHQS tỉnh đã điều động thêm phương tiện canô và tăng cường lực lượng tìm kiếm 2 học sinh còn lại trong đêm qua nhưng vẫn chưa tìm thấy. Đến 4h ngày 8-2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của em Ninh. Còn em Nguyên, lực lượng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm

N.Thùy
.
.
.