Quảng Nam trao danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 56 mẹ

Thứ Tư, 07/05/2014, 09:16
Ngày 6/5, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014) và trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và Huân chương Độc lập.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kì, quân và dân huyện Thăng Bình đã đánh hơn 3.000 trận lớn nhỏ, tiêu diệt và làm bị thương gần 20.000 tên địch; bắn rơi 56 máy bay, bắn cháy 1.143 xe quân sự và tiêu diệt hàng loạt các loại vũ khí hiện đại khác. Với tinh thần đó, dân và quân Thăng Bình đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”; “Dũng sĩ bắn máy bay”…

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, huyện Thăng Bình đã phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 56 mẹ và 8 Huân chương Độc lập cho 8 gia đình có nhiều liệt sĩ

An Khang
.
.
.