Quảng Nam tìm giải pháp chống hạn

Thứ Tư, 19/03/2014, 12:26
Ngày 18/3, UBND tỉnh Quảng Nam họp bàn cách ứng phó với mùa khô hạn và tìm giải pháp cứu vụ mùa năm 2014.

Theo đó được biết, toàn tỉnh hiện có 73 hồ chứa nước phục vụ cho khoảng 21.450ha/vụ. Tuy nhiên, từ tháng 12/2013 đến nay, do mưa ít nên các hồ chứa chỉ phục vụ được nước tưới cho vụ Đông Xuân, dự báo sẽ thiếu nước trầm trọng trong vụ Hè Thu. Trong khi đó, dòng chảy trên các sông đều ở mức thấp, hiện tượng bồi lấp và nhiễm mặn xâm nhập khá sâu vào nội địa tại các sông Vu Gia, Thu Bồn, Vĩnh Điện, Thanh Quýt và Bàn Thạch đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân...

Trước tình hình này, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị các đơn vị quản lý công trình thủy lợi thực hiện tiết kiệm nước; đối với các huyện cần có phương án chống hạn hiệu quả, tuyên truyền người dân sử dụng nước tiết kiệm. Chỉ đạo Sở NN&PTNT làm việc với Tập đoàn Điện lực, Sở Công Thương về việc điều tiết các hồ thủy điện sao cho việc cung cấp nước tưới cho vùng hạ du được đảm bảo

An Khang
.
.
.