Quảng Nam: Thí điểm XKLĐ dân tộc thiểu số đi nước ngoài

Thứ Hai, 10/08/2009, 10:45
Ngày 9/8, ông Trần Hữu Trung - Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm (thuộc Sở TB&XH tỉnh Quảng Nam) cho biết, nhằm giải quyết lao động dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Quảng Nam, từ nay đến cuối năm tỉnh giao cho Trung tâm thí điểm đưa 150 lao động là con em đồng bào các dân tộc thiểu số của 3 huyện miền núi là Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn đi xuất khẩu lao động tại các nước.

Tỉnh cũng giao cho các địa phương triển khai ngay việc dạy ngoại ngữ, văn hóa, nghề nghiệp… cho các đối tượng trên. Thị trường lao động chính là Malaysia, Hàn Quốc, sau đó sẽ mở rộng sang Nga, Dubai, Lybia và Ma Cao

Nguyễn Khôi
.
.
.