Quảng Nam: Người chăn nuôi vùng không có dịch cúm gia cầm bị “vạ lây”

Chủ Nhật, 09/03/2014, 15:10
Dù địa phương chưa xuất hiện dịch cúm gia cầm, nhưng người chăn nuôi ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, đang lâm vào cảnh khốn đốn, nợ nần chồng chất, vì giá gà rớt thê thảm.

Anh Nguyễn Sáng (38 tuổi, trú thôn 2, xã Tam Lộc, Phú Ninh), chủ trang trại gà lớn nhất huyện Phú Ninh buồn bã, nói: “Bao nhiêu vốn liếng gia đình tui đã đổ vào để chăn nuôi 7.000 con gà, trong đó có 3.000 con hiện đã đến kỳ xuất bán. Nhưng, tui không dám xuất bán, vì các nơi xuất hiện dịch bệnh cúm A/H5N1, lợi dụng việc này các thương lái thu mua hạ giá gà xuống thê thảm. Trước Tết giá gà bán ra từ 70.000 - 75.000 đồng/kg, nhưng nay chỉ còn 55.000 - 60.000 đồng/kg, mà phải là gà ngon chứ gà xấu giá còn tệ hơn nữa… Tuy nhiên, giữ gà lại không bán chờ giá tăng thì mỗi ngày phải tốn gần 7 triệu đồng thức ăn, phải vay nợ nhiều nơi…”.

Ông Huỳnh Văn Hóa (47 tuổi, trú thôn Vĩnh Quỹ, xã Tam Vinh, Phú Ninh), cũng than phiền: “Hiện trang trại tui có 2.200 con gà đến ngày xuất bán, nhưng bị thương lái ép giá, nếu bán thì lỗ trên 30 triệu đồng…”.

Theo ông Đỗ Thọ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Ninh, toàn huyện có khoảng 50 trang trại và gần 500 gia trại nuôi gà. Với giá bán hiện nay thì người chăn nuôi sẽ lâm vào cảnh nợ nần, vì thua lỗ nặng nề

An Khang
.
.
.