Quảng Nam: Ngôi nhà tre nứa trên 100 năm tuổi

Thứ Ba, 18/12/2012, 20:56
Ngày 18/12, Công ty CP Nhà Việt Nam (Vinahouse) đã hoàn tất việc tu bổ ngôi nhà làm bằng vật liệu tranh tre hơn 100 năm tuổi tại thị trấn Vĩnh Điện (huyện Điện Bàn).

Ngôi nhà này trước đây thuộc quyền sở hữu của bà Phạm Thị Số (87 tuổi, trú tại xã Điện Minh, huyện Điện Bàn), đã chuyển giao cho  Vinahouse từ tháng 8/2011. Sau khi tiếp nhận, Vinahouse đã huy động hàng trăm lượt thợ có tay nghề để  tu bổ, phục dựng nguyên mẫu ngôi nhà với khung mái làm bằng tre ngâm, mái lợp tranh, xung quanh nhà được che chắn bằng các tấm phên tre với tổng diện tích nhà trên 70m2. Đặc biệt, các vật dụng trong nhà như giường, bàn, thúng mủng, cối xay, cối giã, bồ, ghe và bếp nấu củi còn lưu giữ gần như nguyên vẹn.

Một góc ngôi nhà tre cổ.

Theo một cán bộ Văn hoá của huyện Điện Bàn, đây là ngôi nhà tre thuần Việt theo kiểu 1 gian 2 chái và là một trong hai ngôi nhà tranh tre có tuổi đời cao nhất tại Quảng Nam

Thân Lai
.
.
.