Quảng Nam: Lũ lụt gây ngập trên diện rộng

Thứ Bảy, 16/11/2013, 23:17
Trong suốt đêm 14 đến sáng 16/11, do ảnh hưởng của bão số 15 và áp thấp nhiệt đới, khu vực Quảng Nam- Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài. Do lượng nước về các hồ chứa tăng nhanh, các thủy điện A Vương, Sông Tranh 2, Đắc Mi 4… tăng cường xả lũ khiến mực nước các sông Vu Gia, Thu Bồn lên nhanh, khiến vùng hạ lưu bị ngập trên diện rộng.
Tính đến trưa 16/11, tại Quảng Nam đã có 2 người chết đuối do nước lụt. Nạn nhân thứ nhất là bà Ngô Thị Chí (68 tuổi, trú xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, bị trượt xuống cống nước chiều 15/11, khi lùa trâu về nhà. Nạn nhân thứ 2 là em Lê Ngọc Triều (17 tuổi, trú xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) bị nước cuốn khi đi chăn vịt lúc 10h sáng 16/11. Trong đêm 15/11, lực lượng cứu hộ của huyện Điện Bàn và xã Điện Quang cũng đã kịp thời giải cứu 16 công nhân thi công cầu Kỳ Lam bị kẹt trên cồn đất giữa dòng nước lũ đến nơi an toàn.

Lối vào Bệnh viện Điện Bàn từ giữa buổi sáng đã bị ngập hơn 0,5m.

Nước lụt băng qua nhiều đoạn trên QL 1A.

Nhiều xe ô tô tránh lụt tại đầu cầu Vĩnh Điện.

Gia súc được đưa lên điểm cao.

Một cặp vợ chồng băng lũ, đưa con nhỏ về nhà.

Trường bị ngập lụt, học sinh được nghỉ học.

Một xóm nhỏ bên cầu Câu Lâu bị nước vây tứ phía.

Người dân bên sông Thu Bồn di chuyển đến nơi an toàn.

Nước ngập sâu khu vực phố cổ Hội An.

Du khách nước ngoài đổ xô xem cảnh nước lớn.

Nhiều ghe nhỏ tham gia chở du khách tham quan phố cổ ngập trong nước lụt.

Người Hội An điềm nhiên đón lụt bởi hầu như năm nào, khu vực phố cổ cũng bị ngập lụt vài lần.

CSGT Công an TP Hội An điều tiết và kiểm tra an toàn hoạt động của ghe thuyền tại khu vực gần sông Hoài.

Tại Hội An, từ 20h tối 15/11, nước lũ từ sông Hoài đã tràn lên tuyến đường Bạch Đằng. Đến 11h trưa 16/11, khu vực phố cổ bị ngập sâu trong nước từ 1-2m. BCH Phòng chống Bão lụt TP Hội An dự báo đến tối 16/11, lũ trên sông Thu Bồn tại Hội An sẽ đạt mức 2,8m, cao hơn báo động III là 0,8m và bằng đỉnh trận lụt năm 2009. Từ sáng 16/11, UBND TP đã cấm các bến đò ngang hoạt động để đảm bảo an toàn

Thân Lai
.
.
.