Quảng Nam: Hoàn thành công trình nghiên cứu luật tục đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Hai, 23/06/2008, 09:37
Sáng 18/6, Sở Khoa học - Công nghệ Quảng Nam tổ chức họp Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu Luật tục của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam phục vụ đầu tư phát triển và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở", do Viện Văn hóa - Thông tin, nay là Viện Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam chủ trì; TS Bùi Quang Thanh làm chủ nhiệm đề tài.

Công trình tập trung nghiên cứu luật tục của 4 dân tộc thiểu số (DTTS) ở Quảng Nam là Co, Xơ đăng, Giẻ-triêng và Cơtu.

Các ý kiến phản biện đều đánh giá cao công trình nghiên cứu khoa học có dung lượng phong phú về đời sống xã hội, luật tục của đồng bào các DTTS Quảng Nam và tính áp dụng thực tiễn để triển khai và hoàn thiện pháp luật Nhà nước tại vùng DTTS.

Hội đồng khoa học đã nghiệm thu đề tài, đồng thời đề nghị nhóm tác giả bổ sung một số vấn đề liên quan đến tộc danh, làm rõ một số tập tục để hoàn thiện công trình trong thời gian tới

Thy Ngân
.
.
.