Quảng Nam: Cửa Đại bồi lấp, tàu thuyền mắc cạn

Thứ Sáu, 01/08/2008, 10:20
Trong mấy ngày qua, nhiều tàu thuyền của ngư dân và tàu vận chuyển khách từ TP Hội An ra đảo Cù Lao Chàm luôn bị mắc cạn.

Cửa Đại là nơi duy nhất của các dòng sông lớn ở Quảng Nam thoát nước ra biển, đồng thời là nơi tàu thuyền đánh cá của ngư dân các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Điện Bàn và TP Hội An ra vào cảng. Đặc biệt, là đường giao thông duy nhất giữa đất liền và đảo Cù Lao Chàm.

Từ nhiều năm nay, Quảng Nam luôn xảy ra nhiều cơn lũ lụt lớn, theo đó, lũ gây sạt lở và cuốn theo đất đá dọc hai bên bờ sông, và từ thượng nguồn đổ về ngày càng nhiều. Lượng đất đá đã bồi lấp đang bồi lấp dần Cửa Đại, khiến cho tàu thuyền ra vào Cửa thuyền xuyên mắc cạn.

Cho đến nay, cách Cửa Đại 500m, nổi lên một cồn cát kéo dài hơn 1km, phía Đông Nam của Cửa Đại bị bồi lấp rất nặng nề

Thy Ngân
.
.
.