Quảng Nam: Áp dụng thành công phương pháp TOCE

Chủ Nhật, 21/08/2005, 22:22

Chữa trị bằng phương pháp TOCE thì những bệnh nhân ung thư gan tại Quảng Nam chỉ tốn khoảng 2 triệu đồng so với 7,5 triệu đồng nếu điều trị tại Tp.HCM.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam được sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp. Hồ Chí Minh) vừa áp dụng thành công kỹ thuật hóa dầu nút mạch trị liệu (Transcatheter oily Cheme Embolissation - TOCE) giúp kéo dài  tuổi thọ cho bệnh nhân bị ung thư gan mà không cần phẫu thuật.

Bệnh viện Quảng Nam đầu năm 2005 đã có hai ca đầu điều trị ung thư gan ứng dụng phương pháp TOCE nhờ sự hỗ trợ, hợp tác tích cực của Bệnh viện Chợ Rẫy. Kể từ ca điều trị thứ 3 đến ca thứ 5, khoa X - quang Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã có thể tự thực hiện thành công.

Theo các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, việc điều trị  bằng phương pháp TOCE sau khi ứng dụng (kể từ tháng 7-1999) đã cho thấy 98% ca thành công về mặt kỹ thuật, trong đó tỷ lệ sống sau 1 năm  là 62%, sau 2 năm là 44%...

Điều khiến các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân nghèo quan tâm đó là cũng bằng điều trị theo phương pháp TOCE này, giá thành chữa trị tại Singapore bệnh nhân sẽ tốn từ 7-8 nghìn USD; tại Bệnh viện Chợ Rẫy chi phí khoảng 7,5 triệu đồng, trong khi với sự hỗ trợ của Bệnh vện Chợ Rẫy thì những bệnh nhân ở Quảng Nam chỉ tốn khoảng trên 2 triệu đồng cho một ca điều trị theo phương pháp TOCE

H.T.
.
.
.