Quảng Bình: Xây dựng trái phép cây xăng trong di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng

Thứ Hai, 25/08/2008, 15:19
Mặc dù không được UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho phép song Cty TNHH Sản xuất và thương mại Hưng Phát, có trụ sở tại 73 Lê Lợi, TP Đồng Hới, Quảng Bình vẫn ký hợp đồng với ông Trần Xuân Bé, thôn Cù Lạc 1, xã Sơn Trạch, Bố Trạch tiến hành cho xây dựng cây xăng dầu tại nhà ông Bé, địa điểm nằm ngay trong lòng Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Điều đáng nói hơn, khi tiến hành xây dựng cây xăng dầu, Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) chưa có bất cứ một loại giấy tờ nào theo quy định của pháp luật.

Ngày 25/4/2008, UBND huyện Bố Trạch có Văn bản số 214/UBND yêu cầu gia đình ông Trần Xuân Bé phải dừng ngay việc xây dựng cây xăng dầu và giao cho UBND xã Sơn Trạch phải có biện pháp cương quyết đối với người vi phạm xây dựng trái phép.

Bất chấp ý kiến của cơ quan chức năng, ông Bé vẫn tiếp tục cho thợ xây dựng, dù UBND xã Sơn Trạch đã tiến hành lập tất cả 3 biên bản đình chỉ xây dựng đối với ông Bé.

Tiếp đó ngày 30/6/2008, UBND huyện Bố Trạch tiếp tục có văn bản yêu cầu Công ty Hưng Phát và ông Trần Xuân Bé phải chấm dứt mọi hoạt động về xây dựng cây xăng dầu tại địa điểm nhà ông Bé...

Tuy nhiên tất cả sự chỉ đạo của huyện rồi tỉnh đều bị Công ty Hưng Phát và ông Trần Xuân Bé phớt lờ. Dư luận ở Quảng Bình đang đặt câu hỏi: Công ty Hưng Phát là của ai mà dám phớt lờ ý kiến chỉ đạo của cả 3 cấp ở Quảng Bình

Sông Lam
.
.
.