Quảng Bình: Phát hiện ngư lôi và đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh

Thứ Ba, 20/04/2010, 20:06
Sáng 19/4, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: Đơn vị vừa bàn giao cho Trạm Hải quân 313 Vùng 3 Hải quân một quả ngư lôi có ký hiệu H/EZF 01A0401-01, dài 7m, đường kính 0,6m, nặng hơn 1.000kg, đuôi có ba cánh, vỏ bằng nhôm sơn màu vàng, đầu bằng sơn màu đỏ. Trên thân quả ngư lôi ghi bằng chữ nước ngoài.

Được biết, quả ngư lôi này do tàu đánh cá mang số hiệu QNg-98688 TS do anh Nguyễn Thạch, trú ở Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi làm Thuyền trưởng vớt được.

Anh Thạch cho biết, ngày 30/3/2010, khi tàu của anh gồm 11 thuyền viên đang đánh cá tại tọa độ 16 độ 30' Vĩ độ Bắc và 108 độ 15' Kinh độ Đông, cách cửa biển Thuận An, Thừa Thiên - Huế khoảng 38 hải lý thì phát hiện và trục vớt quả thuỷ lôi lên tàu. Sau đó, anh Thạch và các thuyền viên cho tàu vào cửa Gianh trình báo sự việc này với Bộ đội Biên phòng Quảng Bình.

Cùng ngày (19/4), Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đang cắt cử các phòng, ban liên quan xử lý số đạn pháo sót lại sau chiến tranh mà người dân xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch vừa phát hiện và báo cáo cơ quan chức năng.

Được biết, trên đường đi làm rẫy, người dân xã Thượng Trạch đã phát hiện hàng chục quả đạn pháo có đường kính 3 - 5cm, có cấu tạo hai ngòi nổ và đang còn nguyên vẹn cách bản Troi của xã khoảng 200m

S.Lam
.
.
.