Quảng Bình: Phát hiện bom từ thời chiến tranh trong khu dân cư

Thứ Năm, 01/07/2010, 10:28
Ngày 29/6, tin từ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết; đơn vị vừa phát hiện 1 quả bom tấn có đường kính 0,35m, dài 2,9m, chứa 445kg thuốc nổ và vẫn còn nguyên màu sơn xanh tại bản Ho Rum, xã Kim Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.

Được biết, quả bom trên có ký hiệu MK 83, trọng lượng 980kg, do máy bay Mỹ thả xuống địa bàn Quảng Bình trong thời kỳ chiến tranh. Ngay sau khi phát hiện, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp cùng nhân viên dự án MAG (rà phá bom mìn) đã vô hiệu hóa quả bom và vận chuyển về vị trí an toàn chờ hủy.

Trước đó, Dự án MAG tại Quảng Bình cũng vừa tiến hành hủy nổ thành công 28 quả bom bi tại tiểu khu 11, phường Nam Lý, TP Đồng Hới.

Số bom bi này được để tập trung vào trong một hố bùn cách trục đường chính TP Đồng Hới chỉ khoảng 20m

S.Lam
.
.
.