Quảng Bình: Nhiều đối tượng sử dụng xe có còi, đèn trái phép

Thứ Tư, 18/06/2008, 14:06

Gần đây, trên địa bàn TP Đồng Hới, nhiều đối tượng đi xe gắn máy gắn còi hú, đèn chiếu sáng trái phép ngang nhiên tham gia giao thông. Có trường hợp người tham gia giao thông gặp nạn do còi hú bất ngờ của các đối tượng trên gây ra sau đó chúng bỏ trốn.

Ban đêm, thỉnh thoảng người dân phải giật mình vì tiếng còi hú inh ỏi đủ các loại âm thanh của các trường hợp đi xe lắp hệ thống đèn, còi trái phép. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, các trường hợp lắp còi, đèn trái phép thường sử dụng xe phân khối lớn, xe đắt tiền, tuổi đời còn rất trẻ và gia đình khá giả.

Một số chủ hàng bán phụ tùng xe ôtô, xe gắn máy cũng tranh thủ đua nhau mua các loại còi, đèn trái phép trên về bán. Sáng 17/6, có mặt tại một cửa hàng bán phụ tùng xe gắn máy trên đường Lý Thường Kiệt -TP Đồng Hới, chúng tôi bắt gặp hàng chục thanh niên đi xe đắt tiền đứng xếp hàng chờ nhau để lắp đặt thiết bị còi hú, đèn reo trái phép. Được biết, số phụ tùng cấm lưu hành trên chủ hàng mua từ Hà Nội đem về bán

S.Lam
.
.
.