Quảng Bình: Hơn 1.000 học sinh bỏ học

Thứ Sáu, 11/12/2009, 15:53
Tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Bình (từ ngày 8 đến 10/12), ông Nguyễn Kế Thân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cho biết: Từ hè 2008-2009 đến nay, trong ngành Giáo dục Quảng Bình đã có 1.146 học sinh bỏ học, trong đó có 7 em học sinh tiểu học, 669 học sinh THCS và 470 em học sinh THPT.

Cũng theo ông Thân, nguyên nhân học sinh bỏ học nhiều là do: chất lượng giáo dục còn thấp so với yêu cầu, một số học sinh học lực yếu, chán nản, thiếu ý chí vươn lên, chưa được sự quan tâm đầy đủ của gia đình dẫn tới tình trạng học sinh bỏ học, nhất là ở các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

S.Lam
.
.
.