Quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng tốt đẹp

Thứ Tư, 25/10/2006, 08:00

Ngày 24/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp và nói chuyện thân mật với ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Hô Nam Hông đang ở thăm nước ta.

Ngài Hô Nam Hông bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam, cảm ơn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Quốc vương Sihamoni và của các vị lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội Chính phủ Hoàng gia Campuchia tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam...

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh ngài Hô Nam Hông và các thành viên trong Đoàn sang thăm Việt Nam; đánh giá cao kỳ họp lần thứ 8 của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia, hai bên cần tìm ra những biện pháp thiết thực góp phần tăng cường sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia giành được trong những năm qua; cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam; bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Campuchia dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, trung lập, không liên kết và phồn vinh, có quan hệ hữu nghị với các nước, nhất là các nước láng giềng...

Sáng cùng ngày 24/10, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Hô Nam Hông  dẫn đầu đang thăm chính thức nước ta. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao chuyến thăm này sẽ góp phần thúc đẩy đoàn kết giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Thủ tướng hoan nghênh kết quả hội đàm giữa hai Phó Thủ tướng như việc nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp và hợp tác chặt chẽ để đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, thể hiện cụ thể là việc tiến hành cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật sẽ diễn ra tại Huế trong một vài ngày tới.

Việc khánh thành cột mốc biên giới cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Bà Vẹt ngày 27/9 vừa qua đã thể hiện quyết tâm của hai bên hoàn thành việc phân giới cắm mốc trước cuối năm 2008 như thỏa thuận đã đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh: Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước ngày càng tốt đẹp và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lãnh đạo hai nước ngày càng hiểu biết và tin cậy nhau hơn qua các chuyến thăm cũng như lãnh đạo các ngành, các tỉnh giáp biên giới và nhân dân qua lại giúp đỡ lẫn nhau thực sự phát triển bình đẳng cùng có lợi.

Thủ tướng đề nghị: hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ hoàn thành cắm mốc biên giới vào năm 2008, chuẩn bị tốt cho cuộc họp các tỉnh giáp biên giới và cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia lần này như: phối hợp đẩy mạnh thương mại giữa hai nước, phấn đấu năm 2010 kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD; triển khai thỏa thuận trồng và chế biến cao su, khảo sát khoáng sản, khai thác dịch vụ tuyến bay du lịch và xây dựng các nhà máy thủy điện trên sông Sê San... Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức để tăng cường thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị trên tất cả các lĩnh vực với Campuchia vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Hô Nam Hông cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp Đoàn, đồng thời báo cáo với Thủ tướng kết quả hội đàm với Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Hô Nam Hông khẳng định sẽ thúc đẩy nhanh việc thực hiện thỏa thuận giữa hai bên.

Chiều 23/10, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã có buổi tiếp thân mật Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hô Nam Hông và Đoàn đại biểu Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhân dịp ông cùng Đoàn sang tham dự cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật

PV
.
.
.